Hoạt động của ngành

Khánh Hòa: Đẩy mạnh thu hút khách Đông Nam Á

Cập nhật: 24/06/2026 09:56:31
Số lần đọc: 23
Thời gian gần đây, lượng khách từ các nước trong khu vực Đông Nam Á đến Khánh Hòa tăng trưởng khá tốt. Bên cạnh các đường bay từ Thái Lan, Malaysia..., Hãng hàng không Vietjet đang lên kế hoạch mở thêm đường bay từ Singapore đến Khánh Hòa. Với khoảng cách địa lý gần gũi, văn hóa tương đồng và chính sách miễn visa, thị trường khách Đông Nam Á đang mở ra cơ hội lớn cho du lịch xứ Trầm Hương.


Tín hiệu tăng trưởng tích cực

Năm 2026, ngành du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 18,8 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 6,3 triệu lượt khách quốc tế. 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã đón 3,8 triệu lượt khách quốc tế (trong đó có 1,8 triệu lượt khách lưu trú). Bên cạnh khách Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc, Kazakhstan, ngành du lịch còn chú trọng thu hút khách đến từ các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, khách Tây Âu, Bắc Mỹ, Australia... 

Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa và Hiệp hội Doanh nghiệp du lịch Malaysia ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về du lịch trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Khánh Hòa tại Malaysia.

Theo ông Cung Quỳnh Anh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, khu vực Đông Nam Á với hơn 700 triệu dân có sự phát triển khá năng động. Với sự gần gũi về văn hóa, khoảng cách địa lý, lại được miễn visa, việc khai thác khách từ các nước trong khu vực Đông Nam Á có nhiều thuận lợi hơn so với các thị trường như châu Âu, Mỹ, Australia... Hiện tại, số lượng khách từ các quốc gia trong khu vực chưa lớn nhưng tốc độ tăng trưởng khá cao. Thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho thấy, 5 tháng đầu năm, xứ Trầm Hương đã đón 17.154 lượt khách Thái Lan, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2025; 8.116 lượt khách Malaysia, tăng 13,5%; 4.475 lượt khách Singapore, tăng gần gấp 200%.

Thực tế cho thấy, việc khai thác thị trường khách Đông Nam Á đang có tín hiệu rất tích cực. Theo Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, hiện có khoảng 20 chuyến bay/tuần từ Thái Lan, Singapore, Malaysia đến Khánh Hòa. Hãng hàng không Vietjet cũng đã công bố mở đường bay Singapore - Khánh Hòa từ đầu tháng 12-2026, với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật. Cơ hội để du lịch Khánh Hòa thu hút khách Đông Nam Á và quốc tế rất lớn. Ông Phạm Ngọc Kình - Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh chia sẻ: “Singapore sở hữu sân bay Changi - là đầu mối kết nối hàng hóa và hành khách đi khắp toàn cầu. Việc Vietjet mở đường bay Nha Trang - Singapore sẽ góp phần thu hút thêm khách quốc tế đến Khánh Hòa trong thời gian tới”.

Tăng cường kết nối

Những năm qua, ngành du lịch Khánh Hòa đã đẩy mạnh việc kết nối thị trường khách Đông Nam Á. Cuối năm 2025, Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị liên quan đón đoàn famtrip của Hiệp hội Du lịch và Lữ hành Malaysia đến khảo sát du lịch Khánh Hòa. Đầu năm 2026, ngành du lịch đón đoàn famtrip của các doanh nghiệp từ Thái Lan và Hãng hàng không Scoot thuộc Singapore Airlines Group đến khảo sát du lịch. Các đoàn famtrip Thái Lan đánh giá cao sản phẩm, dịch vụ du lịch của Khánh Hòa. “Nha Trang không chỉ có bãi biển tuyệt đẹp mà còn có nhiều di tích văn hóa lịch sử đặc sắc như: Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar, Nhà thờ Chánh tòa... Các dịch vụ vui chơi, giải trí, ẩm thực cũng đa dạng, chất lượng phù hợp với khách du lịch từ Thái Lan cũng như các nước trong khu vực Đông Nam Á”, ông Chalathip Thirasoonthrakul - thành viên đoàn famtrip Thái Lan chia sẻ.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng quà cho khách du lịch từ Singapore đến Khánh Hòa.

Mới đây, tỉnh tổ chức đoàn công tác đi xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại Malaysia do đồng chí Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn. Trong chuyến đi, đoàn công tác của tỉnh đã làm việc với Cục Xúc tiến du lịch Malaysia để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xúc tiến du lịch, đồng thời thúc đẩy các cơ hội hợp tác trong thời gian tới. Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Khánh Hòa tại Malaysia. Tại hội nghị, tỉnh đã giới thiệu tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh, đặc biệt là vai trò trung tâm du lịch, trung tâm năng lượng, công nghiệp, đô thị biển của khu vực Nam Trung Bộ và cả nước, cũng như môi trường đầu tư, chính sách khuyến khích hợp tác quốc tế của địa phương; đồng thời giới thiệu các điểm đến du lịch tiêu biểu. Tại hội nghị, Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa và Hiệp hội Doanh nghiệp du lịch Malaysia đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực du lịch; Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel và Công ty Wynn Travel Sdn. Bhd (Malaysia) cũng ký kết ghi nhớ hợp tác hướng tới đẩy mạnh quan hệ hợp tác, trao đổi khách hai chiều.

Ông Trương Văn Tiến - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh cho biết, trong chuyến công tác tại Malaysia, trên lĩnh vực du lịch, nhiều nội dung trao đổi, kết nối đã được gợi mở, tạo cơ sở quan trọng để tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, nhất là việc tăng cường kết nối doanh nghiệp hai bên và mở rộng thị trường khách du lịch Malaysia đến Khánh Hòa. Trong thời gian tới, trung tâm sẽ tham mưu UBND tỉnh tăng cường hợp tác, xúc tiến du lịch giữa Khánh Hòa và Malaysia; nghiên cứu, xây dựng kế hoạch mời và đón tiếp các đoàn famtrip, presstrip, mediatrip của các doanh nghiệp, hiệp hội Malaysia đến khảo sát, tìm hiểu sản phẩm, dịch vụ du lịch và kết nối hợp tác tại Khánh Hòa; đẩy mạnh quảng bá điểm đến, kích cầu du lịch phù hợp với thị trường Malaysia, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa, trao đổi kinh nghiệm và thông tin trong phát triển du lịch giữa hai bên... để từ đó thu hút thêm nhiều khách Malaysia đến Khánh Hòa. 

Theo các chuyên gia du lịch, trong bối cảnh giá xăng, dầu tăng cao ảnh hưởng đến các đường bay quốc tế xa, ngành du lịch Khánh Hòa cần đẩy mạnh thu hút khách từ những thị trường gần, trong đó có thị trường khách Đông Nam Á. Ngoài Malaysia, Thái Lan và Singapore, thị trường khách Indonesia và Philippines cũng rất có tiềm năng, nhưng do chưa có đường bay thẳng nên việc thu hút khách còn gặp khó khăn. Thời gian tới, bên cạnh việc duy trì và mở rộng đường bay từ Thái Lan, Malaysia, Singapore, tỉnh cần xúc tiến quảng bá, kết nối để có đường bay thẳng từ Indonesia và Philippines đến Cam Ranh. “Với những tín hiệu tích cực đang có và đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá du lịch, tôi tin thời gian tới, lượng khách từ các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á sẽ tăng cao”, ông Phạm Minh Nhựt - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa bày tỏ.

Xuân Thành

Nguồn: Báo Khánh Hòa - baokhanhhoa.vn - Đăng ngày 24/6/2026

Cùng chuyên mục