APEC 2027: Nâng tầm phát triển văn hóa - du lịch Phú Quốc (An Giang)

Bãi biển đẹp tuyệt vời ở đảo ngọc Phú Quốc. Ảnh: Nguyễn Minh
“Nước rút” chuẩn bị cho APEC 2027
Những ngày tháng 6, An Giang đang bước vào giai đoạn tăng tốc chuẩn bị cho APEC 2027 tại Phú Quốc. Ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết vào ngày 3/6, cụm dự án Tổ hợp đa chức năng APEC đang chứng kiến tốc độ thi công tăng tốc nhằm đáp ứng các mốc tiến độ phục vụ APEC 2027. Tại hạng mục Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, khối lượng thi công phần kết cấu bê tông cốt thép đã đạt khoảng hơn 90%. Công tác lắp dựng kết cấu thép cũng được triển khai đồng bộ, hoàn thành 13/13 bay trục RU phía biển, 8/13 bay trục AF phía núi và 7/13 bay nhịp giữa trục FQ phía núi. Tại Nhà hát đa năng, khối lượng thi công phần kết cấu bê tông cốt thép đã đạt khoảng 85%. Các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công nhiều mũi nhằm bảo đảm tiến độ chung của toàn dự án. Song song với đó, dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc cũng đang được đẩy mạnh thi công trên nhiều hạng mục then chốt.
Phú Quốc cũng đang triển khai xây các công trình hạ tầng số, nền tảng dữ liệu, trung tâm điều hành thông minh và hệ thống kết nối. Ông Võ Minh Trung - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ An Giang cho biết, tỉnh đang thực hiện dự án “Đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số xây dựng trung tâm giám sát, điều hành thông minh quản lý toàn diện Phú Quốc”; dự án xây dựng công trình ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực Dương Đông, khu vực An Thới. Việc triển khai các dự án nhằm góp phần xây dựng đặc khu Phú Quốc hiện đại, đảm bảo mỹ quan đô thị.
Theo ông Võ Minh Trung, việc triển khai dự án “Đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số xây dựng trung tâm giám sát, điều hành thông minh quản lý toàn diện Phú Quốc” nhằm thực hiện đạt các mục tiêu: Trung tâm dữ liệu; trung tâm giám sát (điều hành; hệ thống giám sát trật tự đô thị); hệ thống camera giám sát (hệ thống camera giám sát, phân tích hình ảnh thông minh; hệ thống camera giám sát điều khiển giao thông thông minh; hệ thống camera giám sát hiện tượng bất thường rừng; thiết bị drone giám sát); hệ thống thiết bị quan trắc không khí và nước biển.
“Việc đầu tư vào hệ thống hạ tầng số, đô thị thông minh, phát triển chính quyền số sẽ tạo nền tảng vững chắc để Phú Quốc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế trong việc tổ chức sự kiện, đảm bảo khả năng điều phối, giám sát an ninh, quản lý giao thông, cung cấp dịch vụ công tiện lợi trên môi trường số. Hạ tầng công nghệ hiện đại không chỉ phục vụ công tác tổ chức sự kiện mà còn góp phần nâng cao hình ảnh của Phú Quốc, khẳng định vị thế của đặc khu trên bản đồ du lịch và hội nghị quốc tế”, ông Võ Minh Trung nhấn mạnh.
Bên cạnh hạ tầng kỹ thuật, công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ APEC 2027 cũng đang được tỉnh An Giang gấp rút triển khai. Theo kế hoạch, các sở, ngành được giao chủ trì triển khai 4 nhóm nội dung đào tạo, bồi dưỡng, với tổng cộng 17 lớp, dự kiến từ 1.600 đến 2.300 học viên tham gia. Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì tổ chức 3 lớp bồi dưỡng kiến thức về APEC và hội nhập quốc tế, với khoảng 300 - 450 học viên; Sở Du lịch chủ trì tổ chức 7 lớp về lễ tân và nghi thức ngoại giao, dự kiến từ 600 - 800 học viên; Công an tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Sở Y tế tổ chức 2 lớp về an ninh, y tế và ứng phó khẩn cấp, với khoảng 200 - 300 học viên; Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổ chức 5 lớp về quản lý môi trường và văn minh đô thị, dự kiến từ 500 - 750 học viên.
Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang yêu cầu công tác đào tạo phải thiết thực, sát yêu cầu phục vụ sự kiện quốc tế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng phục vụ, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. Mục tiêu cao nhất là mỗi cán bộ, người dân, người lao động trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch tại Phú Quốc phải là một đại sứ của địa phương và của Việt Nam.
Nâng tầm các sản phẩm văn hóa - du lịch
Trong 5 tháng đầu năm 2026, ngành du lịch An Giang đón hơn 13,3 triệu lượt khách du lịch (tăng 12,1% so cùng kỳ). Trong đó, đặc khu Phú Quốc đón hơn 1,17 triệu lượt khách Quốc tế (tăng 51%, chiếm gần 99% tổng lượt du khách quốc tế đến toàn tỉnh), trở thành “đầu tàu” đưa hình ảnh An Giang ra thế giới, giúp tỉnh nâng cao uy tín và sức cạnh tranh du lịch trong khu vực.
Theo Giám đốc Sở Du lịch An Giang Bùi Quốc Thái, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 đón 39,5 triệu lượt du khách đến tham quan, du lịch, trong đó có hơn 3 triệu khách quốc tế, đưa du lịch trở thành cửa ngõ kết nối quan trọng của nền kinh tế tỉnh trong khu vực ASEAN; hướng tới trở thành điểm đến du lịch biển đảo đặc sắc đẳng cấp quốc tế và là trung tâm du lịch xanh của khu vực. Tỉnh tranh thủ tối đa sự kiện APEC 2027 là một trong những kênh quan trọng giúp tỉnh thực hiện các mục tiêu về hợp tác quốc tế và quảng bá hình ảnh. Cụ thể là xúc tiến và định vị thương hiệu du lịch An Giang trên bản đồ du lịch thế giới; tập trung đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia trong khu vực ASEAN và các nước có tiềm năng lớn về thị trường khách du lịch, kết nối sâu rộng hơn với nền kinh tế du khách toàn cầu
Hướng tới APEC 2027, ngành Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang xác định việc triển khai hiệu quả các đề án, dự án văn hóa, văn nghệ không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa địa phương trong tiến trình hội nhập quốc tế.
Ông Nguyễn Khánh Hiệp - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang cho biết, nhằm chủ động chuẩn bị cho APEC 2027, ngành Văn hóa và Thể thao tỉnh tập trung triển khai một số nhóm giải pháp trọng tâm như: xây dựng trục liên kết di sản “Biển đảo Phú Quốc - Đồng bằng Óc Eo”; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn, trưng bày và quảng bá di sản; phát triển các chương trình nghệ thuật biểu diễn đặc sắc, mang đậm dấu ấn văn hóa An Giang nhưng phù hợp với không gian và chuẩn mực quốc tế.
Cùng với đó, tỉnh định hướng phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa đặc trưng từ thế mạnh làng nghề truyền thống, nghệ thuật dân gian; từng bước hình thành các sản phẩm văn hóa - du lịch có giá trị gia tăng cao, phục vụ hoạt động đối ngoại và quảng bá hình ảnh địa phương trong dịp APEC 2027.
“Thông qua việc triển khai đồng bộ các đề án, dự án văn hóa, văn nghệ gắn với APEC 2027, An Giang không chỉ hướng tới phục vụ tốt sự kiện đối ngoại lớn của đất nước mà còn kỳ vọng tạo dựng được những giá trị văn hóa bền vững, đóng góp lâu dài cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo” - ông Nguyễn Khánh Hiệp - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang nhấn mạnh.
Trong bối cảnh Phú Quốc đang hướng đến vai trò là trung tâm du lịch - dịch vụ - sinh thái mang tầm khu vực và quốc tế, đặc biệt chuẩn bị cho dấu mốc quan trọng APEC 2027, việc nâng tầm văn hóa bản địa trở thành tài sản du lịch quốc tế là yêu cầu mang tính chiến lược, vừa tạo bản sắc cạnh tranh khác biệt, vừa góp phần phát triển di lịch bền vững.
Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch An Giang cho rằng, Phú Quốc không chỉ sở hữu thiên nhiên biển đảo độc đáo mà còn có chiều sâu văn hóa đặc trưng của cộng đồng cư dân biển, nghề truyền thống, tín ngưỡng dân gian, ẩm thực, lối sống và tinh thần hiếu khách. Đây chính là “nguồn tài nguyên mềm” quý giá cần được bảo tồn, khai thác sáng tạo và chuyển hóa thành sản phẩm du lịch có giá trị quốc tế. Việc phát triển du lịch trong giai đoạn tới không chỉ chú trọng đầu tư hạ tầng mà cần quan tâm nhiều hơn đến yếu tố con người, văn hóa và phát triển bền vững.
|
“Đối với Phú Quốc, các giá trị như nghề làm nước mắm truyền thống, nghề nuôi cấy ngọc trai, văn hóa ngư dân, lễ hội dân gian, ẩm thực biển đảo, nghệ thuật đờn ca tài tử, tín ngưỡng thờ cá Ông… chính là những tài sản vô hình có khả năng tạo sức hút quốc tế. Nếu được đầu tư bài bản, các giá trị này sẽ không chỉ phục vụ tham quan mà còn trở thành “nội dung trải nghiệm” giúp du khách hiểu sâu hơn về lịch sử, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam thông qua Phú Quốc” - (Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch An Giang) |
Thanh Tiến









