Hội nghị Cơ quan Du lịch quốc gia Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 3: Thúc đẩy triển khai sáng kiến “Một hành trình, Ba điểm đến”
Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh chủ trì Hội nghị
Tham dự hội nghị có Ông Chuk Chumno - Cục trưởng Cục Phát triển du lịch và Hợp tác quốc tế, Bộ Du lịch Campuchia; Bà Phonemaly Inthaphome - Cục trưởng Cục Phát triển du lịch, Bộ Văn hóa và Du lịch Lào; Bà Nguyễn Thị Hoa Mai - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và đại diện Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam; cùng đại diện đối tác UN Tourism - RSOAP và Traveloka.
Phát biểu khai mạc, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh, Hội nghị Cơ quan Du lịch quốc gia CLV lần thứ 3 đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện cơ chế hợp tác du lịch giữa Campuchia, Lào và Việt Nam.
Kể từ Hội nghị lần thứ nhất tổ chức tại Viêng Chăn, Lào vào tháng 1/2024 và Hội nghị lần thứ hai tại Phnom Penh, Campuchia vào tháng 12/2025, ba nước đã phối hợp chặt chẽ, từng bước xây dựng nền tảng hợp tác trong khuôn khổ sáng kiến “Một hành trình, Ba điểm đến”, trong đó đã thống nhất Điều khoản tham chiếu (TOR) của cơ chế hợp tác.
Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh chụp ảnh cùng trưởng đoàn Campuchia, Lào, Việt Nam
Theo Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh, Campuchia, Lào và Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị lâu đời, cùng chia sẻ dòng sông Mekong và sở hữu nguồn tài nguyên du lịch văn hóa, thiên nhiên phong phú, đa dạng, có tính bổ trợ cao.
Năm 2025, ba nước đã đón hơn 31,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng khoảng 10,2% so với năm 2024. Kết quả này cho thấy tiềm năng lớn để ba nước tăng cường liên kết, hình thành các sản phẩm và tuyến du lịch chung, từng bước xây dựng hình ảnh một điểm đến CLV thống nhất, hấp dẫn và có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cho biết, hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ nhất Bộ trưởng Du lịch CLV, dự kiến diễn ra ngày 26/8 nhân dịp Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (ITE-HCMC) 2026.
Cục trưởng bày tỏ tin tưởng các phiên thảo luận sẽ đạt được sự đồng thuận về những nội dung và văn kiện quan trọng, tạo cơ sở để trình các Bộ trưởng xem xét, thông qua, góp phần đưa hợp tác du lịch CLV ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.
Tại hội nghị, đoàn Campuchia báo cáo kết quả Hội nghị Cơ quan Du lịch quốc gia CLV lần thứ 2 và việc triển khai Điều khoản tham chiếu (TOR) đã được ba bên thống nhất. Đại diện UN Tourism - RSOAP và Traveloka cũng giới thiệu các hoạt động hỗ trợ hợp tác du lịch CLV trong thời gian qua.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai đề xuất, Việt Nam mong muốn UN Tourism - RSOAP tiếp tục phối hợp trong các lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt là phát triển du lịch bền vững và có khả năng chống chịu, trong đó có sáng kiến “Làng Du lịch tốt nhất” (Best Tourism Villages). Việt Nam hoan nghênh và mong muốn tiếp tục nhận được hỗ trợ kỹ thuật của RSOAP trong quá trình ba nước nghiên cứu, xây dựng các phương thức tiếp cận chung về phát triển du lịch bền vững, dựa vào cộng đồng.
Đồng thời, Việt Nam đánh giá cao sự phối hợp của Traveloka trong quá trình xây dựng E-Booklet về Du lịch và Ẩm thực CLV. Việt Nam mong muốn Campuchia, Lào, Việt Nam và Traveloka tiếp tục phối hợp quảng bá, phổ biến ấn phẩm, qua đó hình thành ấn phẩm chung đầu tiên giới thiệu về du lịch và ẩm thực của ba nước.
Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai - Trưởng đoàn Việt Nam
Trưởng đoàn Campuchia
Trưởng đoàn Lào
Một trong những nội dung trọng tâm được thảo luận tại hội nghị là việc hoàn thiện sáng kiến “Một hành trình, Ba điểm đến”. Theo đó, Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai cho biết, trong thời gian qua, Việt Nam đã triển khai một số bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa sáng kiến. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã ban hành văn bản hướng dẫn, khuyến khích các doanh nghiệp lữ hành quốc tế xây dựng và khai thác các chương trình du lịch liên kết ba quốc gia.
Trên thực tế, một số tuyến du lịch liên quốc gia đã được doanh nghiệp triển khai như Thành phố Hồ Chí Minh - Phnom Penh - Siem Reap; Hà Nội - Viêng Chăn - Luang Prabang; các tuyến miền Trung Việt Nam - Savannakhet - Pakse dọc Hành lang Kinh tế Đông - Tây; cùng các chương trình du lịch liên tuyến dành cho du khách đến từ châu Âu, Bắc Mỹ, Úc và Đông Bắc Á.
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đồng thời tiếp tục quảng bá các điểm đến và hoạt động liên kết du lịch của Campuchia, Lào và Việt Nam thông qua các kênh số chính thức, góp phần nâng cao nhận thức của du khách về các sản phẩm và chương trình hợp tác giữa ba nước.
Đại diện Traveloka phát biểu
Đại diện UN Tourism - RSOAP
Nhằm thúc đẩy triển khai thực chất mô hình “Một hành trình, Ba điểm đến”, Việt Nam đề xuất hai sáng kiến cụ thể. Thứ nhất, tổ chức chương trình khảo sát sản phẩm du lịch CLV trong 9 ngày, với 3 ngày tại mỗi quốc gia. Chương trình dự kiến có sự tham gia của cơ quan quản lý du lịch, doanh nghiệp lữ hành và cơ quan truyền thông của ba nước. Các bên sẽ phối hợp khảo sát, đánh giá các tuyến điểm, sản phẩm mới và chất lượng dịch vụ, đồng thời xác định những cơ hội cụ thể để liên kết các sản phẩm du lịch xuyên biên giới.
Mục tiêu là xây dựng một chương trình du lịch CLV hoàn chỉnh, được ba nước cùng khảo sát, đánh giá và thống nhất, sẵn sàng đóng gói sản phẩm và quảng bá tới các đối tác kinh doanh du lịch quốc tế.
Thứ hai, tổ chức hoạt động quảng bá ẩm thực chung CLV tại một sự kiện du lịch quốc tế lớn. Campuchia, Lào và Việt Nam đều có nền ẩm thực phong phú, đa dạng và mang bản sắc riêng. Việt Nam cho rằng ẩm thực có thể trở thành một trụ cột quan trọng trong xây dựng thương hiệu điểm đến CLV.
Theo đề xuất, hoạt động sẽ bao gồm trình diễn, giới thiệu và thưởng thức các món ăn đặc trưng, kết hợp với các chương trình giới thiệu văn hóa và hoạt động truyền thông chung. Đây cũng là cơ sở để ba nước nghiên cứu phát triển các sản phẩm du lịch dựa trên trải nghiệm ẩm thực, kết nối các điểm đến của Campuchia, Lào và Việt Nam.
Trong khuôn khổ hội nghị, đại biểu ba nước đã thảo luận Dự thảo Kế hoạch hành động chung về hợp tác du lịch CLV giai đoạn 2026 - 2028 trong đó có chương trình khảo sát chung và hoạt động quảng bá ẩm thực CLV do Việt Nam đề xuất và nội dung phát triển sản phẩm du lịch xuyên biên giới và tổ chức các chiến dịch xúc tiến, quảng bá du lịch chung do Campuchia và Lào đề xuất.
Với những kết quả đạt được, hợp tác du lịch Campuchia - Lào - Việt Nam đang từng bước chuyển từ giai đoạn xây dựng cơ chế sang triển khai các chương trình cụ thể, hướng tới tăng cường kết nối điểm đến, sản phẩm và doanh nghiệp, khai thác hiệu quả tiềm năng bổ trợ của ba thị trường, qua đó nâng cao sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh của điểm đến của 3 nước trên thị trường quốc tế.
Trung tâm Thông tin du lịch



















