Hoạt động của ngành

Tháng 10 sẽ diễn ra Ngày hội văn hóa dân tộc Mông năm 2026

Cập nhật: 22/08/2026 10:01:26
Số lần đọc: 11
(TITC) - Ngày 21/8, tại trụ sở Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Minh Phú đã đồng chủ trì buổi họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại tỉnh Điện Biên năm 2026.

Cùng dự có lãnh đạo một số Cục, Vụ, đơn vị chức năng thuộc Bộ VHTTDL; các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Ngày hội; đại diện các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội.

Toàn cảnh buổi họp (Ảnh: TITC)

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, Ngày hội được tổ chức nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mông trong nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy sức mạnh của cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đồng thời, đây cũng là dịp giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Mông thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; góp phần tăng cường giao lưu văn hóa giữa các địa phương có đồng bào dân tộc Mông sinh sống, thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Dự kiến, Ngày hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 9 - 11/10 tại phường Điện Biên Phủ với sự tham gia của 11 tỉnh có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống gồm Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk.

Trong đó, Lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào 20h00 ngày 9/10 tại Quảng trường 7/5. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam; tiếp sóng trên báo và phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội.

Xuyên suốt Ngày hội, người dân và du khách sẽ được hòa mình vào nhiều hoạt động đặc sắc như trình diễn văn hóa nghệ thuật, thể thao, trò chơi dân gian, không gian văn hóa - ẩm thực, carnaval đường phố, đồng diễn nghệ thuật Khèn Mông và các hoạt động du lịch…

Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên Trần Hải Hà phát biểu tại buổi họp (Ảnh: TITC)

Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên Trần Hải Hà cho biết đến nay, tỉnh Điện Biên đã chủ động triển khai nhiều nội dung như xây dựng kịch bản các chương trình nghệ thuật, khảo sát địa điểm tổ chức, chuẩn bị cơ sở vật chất, phương án bảo đảm an ninh, an toàn và các điều kiện phục vụ Ngày hội. Đẩy mạnh truyền thông, rà soát công tác chuẩn bị để khi triển khai đạt kết quả tốt nhất.

Phát biểu tại buổi họp, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy cơ bản thống nhất với nội dung và kịch bản chương trình, đồng thời đề nghị Ban Tổ chức tiếp tục rà soát, hoàn thiện để bảo đảm tính trang trọng, cô đọng và đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mông.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thuỷ phát biểu tại buổi họp (Ảnh: TITC)

Phó Cục trưởng nhấn mạnh cần khai thác tốt các giá trị văn hóa đặc trưng của đồng bào Mông trong thiết kế sân khấu, hình ảnh, âm nhạc và các hoạt động của chương trình. Các địa phương cần chủ động lựa chọn, cung cấp những hình ảnh, nội dung tiêu biểu để tăng hiệu quả quảng bá văn hóa, con người và điểm đến.

Đối với hoạt động du lịch, Phó Cục trưởng Phạm Văn Thủy cho biết cần tận dụng sự kiện như một cơ hội để giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch của các địa phương, đồng thời tăng cường kết nối giữa các tỉnh, thành thông qua các chương trình khảo sát, trải nghiệm du lịch và hoạt động xúc tiến, quảng bá. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ phối hợp với các địa phương và Hiệp hội Du lịch để triển khai các nội dung này theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Phó Cục trưởng cũng đề nghị phát huy vai trò của doanh nghiệp du lịch trong quá trình tổ chức, qua đó góp phần xây dựng các sản phẩm, tuyến du lịch liên kết và tạo thêm cơ hội thu hút du khách đến với các địa phương.

Cũng tại buổi họp, các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Ngày hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến về tiến độ triển khai và sự phối hợp giữa các ban, bộ, ngành cũng như các địa phương; kịch bản chương trình khai mạc, bế mạc; công tác hậu cần để tổ chức chu đáo, thành công Ngày hội...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Minh Phú phát biểu tại buổi họp (Ảnh: TITC)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Minh Phú cho biết, việc được lựa chọn đăng cai Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026 là niềm vinh dự lớn, đồng thời đặt ra trách nhiệm đối với địa phương. Tỉnh xác định Ngày hội là dịp quan trọng để giới thiệu, lan tỏa những giá trị đặc sắc về thiên nhiên, văn hóa và con người Điện Biên, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và du lịch.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, Điện Biên sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ VHTTDL và các địa phương trong quá trình chuẩn bị, tổ chức Ngày hội; bảo đảm các hoạt động diễn ra trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, đồng thời đề cao vai trò chủ thể của đồng bào Mông, tạo dấu ấn tốt đẹp đối với nhân dân và du khách.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy phát biểu chỉ đạo tại buổi họp (Ảnh: TITC)

Đánh giá cao công tác phối hợp chuẩn bị của tỉnh Điện Biên, cũng như các ý kiến đóng góp của các đại biểu, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đề nghị các cơ quan, đơn vị và tỉnh Điện Biên tiếp thu đầy đủ ý kiến, tập trung hoàn thiện các nội dung chuẩn bị Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026, trong đó chú trọng kịch bản lễ khai mạc, bế mạc và chương trình lễ hội đường phố. Các nội dung cần được rà soát kỹ, bảo đảm khoa học, không trùng lặp, thể hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và làm nổi bật bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Mông.

Nhấn mạnh vai trò của công tác truyền thông, Thứ trưởng đề nghị tỉnh Điện Biên phối hợp với Bộ VHTTDL đẩy mạnh quảng bá Ngày hội, tổ chức họp báo tại Hà Nội vào khoảng giữa tháng 9, đồng thời tăng cường thông tin trên các cơ quan báo chí nhằm lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc Mông đến công chúng trong nước và quốc tế.

Thứ trưởng cũng đề nghị tăng cường phối hợp giữa Bộ VHTTDL, tỉnh Điện Biên, các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các địa phương tham gia; thành lập các nhóm phối hợp để kịp thời trao đổi, cập nhật thông tin và xử lý công việc.

Đối với các địa phương tham gia, Thứ trưởng đề nghị chuẩn bị nghiêm túc, bảo đảm đầy đủ nội dung và nâng cao chất lượng các chương trình, hoạt động tại Ngày hội. Qua đó, giới thiệu sinh động những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Mông, góp phần tạo nên thành công chung của Ngày hội.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 21/8/2026

Cùng chuyên mục