Hoạt động của ngành

Việt Nam - Campuchia tăng cường kết nối, mở rộng không gian hợp tác du lịch

Cập nhật: 26/08/2026 15:18:43
Số lần đọc: 28
(TITC) - Sáng 26/8, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đã tham dự và phát biểu tại chương trình roadshow giới thiệu du lịch Campuchia tại Việt Nam do Bộ Du lịch Campuchia tổ chức. Sự kiện có sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia Huot Hak cùng các quan chức ngành du lịch, các doanh nghiệp, đối tác hai bên.

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tại chương trình. Ảnh: TITC

Phát biểu tại sự kiện, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh đánh giá cao việc Bộ Du lịch Campuchia lựa chọn TP. Hồ Chí Minh tổ chức roadshow lần này. Đây là dịp quảng bá hình ảnh Campuchia - điểm đến giàu bản sắc, thân thiện và hấp dẫn; đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp hai nước trao đổi thông tin thị trường, tìm kiếm đối tác, xây dựng sản phẩm và thúc đẩy đưa khách đến hai quốc gia.

Thúc đẩy trao đổi khách, mở rộng dư địa hợp tác

Cục trưởng khẳng định, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác lâu dài. Trong lĩnh vực du lịch, nền tảng hợp tác được xây dựng từ Hiệp định hợp tác du lịch cấp Chính phủ năm 1995 và tiếp tục được củng cố thông qua các chương trình, thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ.

Quan hệ hợp tác du lịch hai nước ngày càng phát triển, được thể hiện rõ qua kết quả trao đổi khách. Năm 2025, Việt Nam đón hơn 687 nghìn lượt khách Campuchia, tăng khoảng 45% so với năm 2024, đưa Campuchia trở thành thị trường gửi khách lớn thứ 8 của Việt Nam. Trong 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón hơn 565 nghìn lượt khách Campuchia, tăng 41% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, năm 2025 có hơn 1,22 triệu lượt khách Việt Nam đến Campuchia, tiếp tục đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường gửi khách hàng đầu của Campuchia.

Những kết quả trên cho thấy nhu cầu giao lưu, đi lại và trải nghiệm giữa người dân hai nước ngày càng tăng, đồng thời mở ra dư địa lớn để doanh nghiệp hai bên tăng cường liên kết, xây dựng sản phẩm và khai thác hiệu quả dòng khách hai chiều.

Toàn cảnh chương trình. Ảnh: TITC

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Hoàng gia Campuchia và Bộ Du lịch Campuchia trong duy trì môi trường du lịch an toàn, phục hồi thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, phát triển nguồn nhân lực và đẩy mạnh quảng bá điểm đến. Bên cạnh thế mạnh về di sản, đền đài, Campuchia đang phát triển thêm các sản phẩm văn hóa, ẩm thực, sinh thái, cộng đồng và sự kiện quốc tế, góp phần làm phong phú hơn hình ảnh điểm đến.

Mở rộng liên kết du lịch Campuchia - Lào - Việt Nam

Đề cập đến hợp tác du lịch Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV), Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh ba nước có nhiều lợi thế để hình thành các hành trình xuyên biên giới nhờ vị trí địa lý liền kề, hệ thống cửa khẩu, hành lang giao thông và nguồn tài nguyên du lịch phong phú.

Theo định hướng của Lãnh đạo cấp cao ba nước, cơ chế hợp tác giữa ba Bộ trưởng phụ trách du lịch đang được hình thành nhằm triển khai sáng kiến “Một hành trình, ba điểm đến”. Hai Hội nghị Cơ quan Du lịch Quốc gia CLV đã thống nhất dự thảo Điều khoản tham chiếu; Hội nghị Bộ trưởng Du lịch CLV lần thứ nhất tại TP. Hồ Chí Minh sẽ là dấu mốc quan trọng để thông qua Kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2028 và khởi động cơ chế hợp tác cấp Bộ trưởng.

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh (hàng đầu bên phải) tham dự chương trình. Ảnh: TITC

Trong khuôn khổ hợp tác này, Việt Nam, Campuchia và Lào có thể tập trung phát triển các sản phẩm kết nối di sản, du lịch đường bộ và caravan, du lịch đường sông Mekong, văn hóa - ẩm thực; phối hợp xúc tiến tại các thị trường xa, chia sẻ thông tin, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo thuận lợi cho khách du lịch qua biên giới.

Các tuyến TP. Hồ Chí Minh - Phnom Penh - Siem Reap, hành trình từ Đồng bằng sông Cửu Long sang Campuchia và các chương trình kết nối Việt Nam - Campuchia - Lào dành cho khách quốc tế được đánh giá là những sản phẩm có nhiều tiềm năng.

Việt Nam đang tích cực thúc đẩy hợp tác du lịch trong các cơ chế CLV, CLMV, ACMECS và ASEAN; duy trì Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh (ITE HCMC) như một diễn đàn quan trọng kết nối thị trường; đồng thời tăng cường hợp tác về du lịch xanh, du lịch thông minh, đào tạo nhân lực, chuyển đổi số và tạo thuận lợi cho du khách.

Tăng cường kết nối, đưa hợp tác vào thực chất

Theo Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh, du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới. Năm 2025, Việt Nam đón gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 137 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 1 triệu tỷ đồng. Trong 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế, 98 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ du lịch ước đạt 675 nghìn tỷ đồng.

Cùng với các sản phẩm biển đảo, văn hóa - di sản, sinh thái và nghỉ dưỡng, Việt Nam đang đa dạng hóa sản phẩm với du lịch đêm, đường sắt di sản, du lịch đường sông, du thuyền, golf, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực, nông nghiệp - cộng đồng và MICE.

Đặc biệt, TP. Hồ Chí Minh và các địa phương phía Nam có lợi thế kết nối với Phnom Penh, Siem Reap bằng đường hàng không, đường bộ và đường sông. Đây là cơ sở quan trọng để hình thành các sản phẩm liên vùng Việt Nam - Campuchia, đồng thời mở rộng sang hành trình ba nước CLV.

Lãnh đạo cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: BTC

Để khai thác tốt hơn tiềm năng hợp tác, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh đề nghị cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp hai nước tập trung duy trì hiệu quả cơ chế hợp tác và trao đổi thông tin; xây dựng các sản phẩm chủ lực có lịch trình, tiêu chuẩn và cơ chế phối hợp rõ ràng; tăng cường xúc tiến, quảng bá và kết nối trực tiếp giữa các doanh nghiệp.

Trong đó, cần ưu tiên các sản phẩm di sản, đường sông Mekong, caravan, văn hóa - ẩm thực, MICE và hành trình CLV; đồng thời đẩy mạnh các chương trình famtrip, presstrip, đào tạo nhân lực và kết nối giữa hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và điểm đến.

“Điều quan trọng là đưa kết quả của Roadshow hôm nay thành các chương trình bán được, đi được và tạo lợi ích hài hòa cho cộng đồng hai nước”, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh.

Campuchia khẳng định điểm đến an toàn, tăng cường kết nối với Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia Huot Hak phát biểu tại sự kiện. Ảnh: TITC

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia Huot Hak cho biết Campuchia và Việt Nam đã thống nhất tiếp tục triển khai các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác du lịch, trong đó chú trọng kết nối các điểm đến di sản thế giới của hai nước, tạo thuận lợi cho các đường bay quốc tế giữa các điểm đến du lịch của hai quốc gia cũng như kết nối từ các nước thứ ba.

Bộ trưởng Huot Hak tin tưởng việc triển khai các kế hoạch hành động chiến lược sẽ góp phần gia tăng lượng khách du lịch, nâng cao năng lực cạnh tranh của ASEAN, hướng tới xây dựng khu vực trở thành điểm đến chất lượng và hấp dẫn. Sự hợp tác chặt chẽ giữa Campuchia và Việt Nam sẽ góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của hai nước, thúc đẩy du lịch khu vực phát triển năng động và bền vững.

Bộ trưởng kêu gọi cùng quảng bá hình ảnh Campuchia hòa bình, an ninh và giàu tiềm năng tới du khách và các nhà đầu tư quốc tế, đồng thời khẳng định Vương quốc Campuchia luôn là điểm đến an toàn cho du khách và nhà đầu tư đến tham quan, kinh doanh.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Khánh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: TITC

Tại chương trình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Khánh mong muốn các đối tác Campuchia tiếp tục đẩy mạnh các chương trình du lịch liên tuyến xuyên biên giới, trước hết là các hành trình kết nối TP. Hồ Chí Minh với Phnom Penh, Siem Reap và các điểm đến của Campuchia.

Bên cạnh đường hàng không và đường bộ, Hiệp hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh mong muốn khai thác hiệu quả hơn tiềm năng du lịch đường sông từ TP. Hồ Chí Minh qua các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và kết nối với Campuchia trên sông Mekong. Đây là hướng đi có thể tạo thêm những sản phẩm du lịch đặc trưng, hấp dẫn đối với khách trong nước và quốc tế, đặc biệt là khách đến TP. Hồ Chí Minh có nhu cầu kết hợp tham quan Campuchia và các điểm đến khác trong khu vực.

Trong khuôn khổ roadshow, Bộ Du lịch Campuchia đã giới thiệu những tiềm năng, sản phẩm du lịch, cơ hội đầu tư của Campuchia; đồng thời trao đổi, giải đáp các vấn đề được đại biểu và doanh nghiệp hai nước quan tâm.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 26/8/2026

Cùng chuyên mục