Hoạt động của ngành

Hà Nội rộn ràng đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Cập nhật: 13/02/2026 11:27:33
Số lần đọc: 528
(TITC) - Trong không khí hân hoan chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngành Du lịch Thủ đô triển khai đồng bộ chuỗi hoạt động, sự kiện, sản phẩm đặc sắc nhằm thu hút và phục vụ du khách trong nước và quốc tế đến với Hà Nội dịp đầu xuân mới. Với sự chuẩn bị sớm, bài bản và sáng tạo, Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến an toàn, hấp dẫn, giàu bản sắc văn hóa nhưng không ngừng đổi mới, bắt nhịp xu hướng du lịch hiện đại.  


Xin chữ đầu năm. Ảnh: Nguyễn Tiến Dũng

Tăng trưởng ấn tượng, tạo đà cho năm 2026

Ngay từ những ngày đầu năm 2026, du lịch Hà Nội đã ghi nhận kết quả tăng trưởng tích cực. Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, Thủ đô đón khoảng 560 nghìn lượt khách, trong đó có khoảng 110 nghìn lượt khách quốc tế và 450 nghìn lượt khách nội địa; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2,1 nghìn tỷ đồng. Đây là tín hiệu khởi sắc, tạo đà thuận lợi cho mùa du lịch cao điểm dịp Tết Nguyên đán.

Năm 2026 cũng là năm đầu tiên Thành phố vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên toàn bộ 126 xã, phường, tạo khí thế mới trong tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch phục vụ nhân dân và du khách. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, các sở, ngành và địa phương đã chủ động triển khai nhiều chương trình mừng Đảng, mừng Xuân, góp phần lan tỏa không khí vui tươi, an toàn, văn minh trên toàn địa bàn.

Với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày, Hà Nội kỳ vọng không chỉ tăng về lượng khách mà còn nâng cao chất lượng tăng trưởng, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách, hướng tới mục tiêu đón khoảng 36 triệu lượt khách trong năm 2026, trong đó có 8,6 triệu lượt khách quốc tế.

Sôi động chuỗi sự kiện, lễ hội và không gian văn hóa Tết

Tâm điểm của các hoạt động Tết năm nay là không gian văn hóa truyền thống được tổ chức quy mô, giàu tính trải nghiệm tại các di tích, điểm đến tiêu biểu.

Tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, Chương trình “Happy Tết 2026” với chủ đề “Tết là hạnh phúc” tái hiện không gian Tết cổ truyền Việt Nam thông qua các hoạt động trưng bày, biểu diễn nghệ thuật, trải nghiệm phong tục đầu xuân. Nghi lễ “Tống cựu nghinh tân”, lễ dâng hương khai xuân, trình diễn múa rối nước, rối cạn và diễn xướng dân gian mang đến cho du khách những lát cắt sinh động về văn hóa cung đình và dân gian Thăng Long xưa.

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hội chữ Xuân Bính Ngọ cùng các hoạt động viết thư pháp, trải nghiệm văn hóa đầu năm tiếp tục là điểm hẹn quen thuộc của người dân và du khách. Không gian xin chữ, cho chữ đầu xuân không chỉ tôn vinh truyền thống hiếu học mà còn góp phần lan tỏa giá trị đạo học ngàn năm của đất Thăng Long.

Bên cạnh đó, Thành phố dự kiến tổ chức 103 chợ hoa xuân tại 55 xã, phường; Hội chợ Tết Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Xuân an vui - Tết sum vầy”; các lễ hội truyền thống như Lễ hội Gò Đống Đa, Lễ hội Hai Bà Trưng, Lễ hội Chùa Hương… tạo nên bức tranh mùa xuân rực rỡ, trải dài từ khu vực nội đô đến ngoại thành.

Đặc biệt, đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 31 điểm với 32 trận địa, bảo đảm độ phủ rộng khắp các khu vực, góp phần phân bổ lượng khách, giảm áp lực cho khu vực trung tâm và tạo không khí tưng bừng, phấn khởi trên toàn Thành phố.

Lễ hội Chùa Thầy. Ảnh: Đỗ Xuân Tâm

Ra mắt sản phẩm mới, gia tăng trải nghiệm chiều sâu

Song song với chuỗi lễ hội, ngành Du lịch Hà Nội chú trọng làm mới sản phẩm, tăng hàm lượng công nghệ và tính tương tác trong trải nghiệm.

Tour “Ký ức Cột Cờ” kết hợp trình diễn 3D Mapping tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long mang đến góc nhìn mới mẻ về lịch sử kinh đô xưa. Tour xe đạp đêm “Hà Nội Đẹp Sound”, tour trải nghiệm “Hà Nội - Chạm miền ký ức” quanh khu vực hồ Trúc Bạch hay sản phẩm Du lịch Xanh Đa Phúc - River Camping góp phần đa dạng hóa hoạt động tham quan, vui chơi, giải trí.

Các tuyến chuyên đề như “Con đường Di sản Nam Thăng Long - Hà Nội”, sản phẩm du lịch cộng đồng bản Miền (Ba Vì), “Sắc hoa Tường Phiêu”, “Con đường Đạo học”… thể hiện rõ định hướng phát triển du lịch theo chiều sâu, gắn kết nội đô với khu vực ngoại thành, phát huy giá trị làng nghề, di sản và không gian sinh thái.

Nhiều tour đêm đặc sắc tiếp tục được duy trì và nâng cấp như “Đêm thiêng liêng” tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò, tour đêm “Giải mã Hoàng thành”, tour đêm Văn Miếu - “Tinh hoa Đạo học”, hay các chương trình nghệ thuật thực cảnh, múa rối nước, góp phần làm phong phú đời sống du lịch về đêm của Thủ đô.

Nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm môi trường du lịch văn minh

Để phục vụ tốt nhất nhu cầu của du khách trong dịp cao điểm Tết, Sở Du lịch Thành phố Hà Nội đã yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, điểm tham quan thực hiện nghiêm việc niêm yết giá, không tăng giá, không phụ thu trái quy định; đồng thời rà soát, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự.

Ngành Du lịch Hà Nội cũng phối hợp triển khai các phương án phân luồng, điều tiết khách tại một số điểm tham quan truyền thống; khuyến khích doanh nghiệp tăng cường quảng bá các điểm đến mới, đặc biệt tại khu vực ngoại thành, nhằm đa dạng hóa hành trình và giảm áp lực cho khu vực trung tâm.

Với sự chuẩn bị đồng bộ, chủ động và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, Hà Nội sẵn sàng chào đón du khách trong và ngoài nước đến trải nghiệm một mùa xuân đậm đà bản sắc, thân thiện và hiện đại.

Trung tâm Thông tin du lịch

Cùng chuyên mục