Non nước Việt Nam

Yên Bái có 15 làng nghề, nghề truyền thống gắn với du lịch

Cập nhật: 31/07/2023 11:42:37
Số lần đọc: 591
Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 15 làng nghề, nghề truyền thống, tập trung chủ yếu ở các huyện Lục Yên, Mù Cang Chải, Văn Chấn và Trấn Yên.


Phụ nữ xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải giữ gìn nghề dệt thổ cẩm truyền thống.

Các làng nghề, nghề truyền thống đều gắn với các địa điểm có hoạt động du lịch đảm bảo hài hòa với văn hóa truyền thống địa phương tạo thành chuỗi liên kết trong phát triển dịch vụ, du lịch. 

Các làng nghề, nghề truyền thống được nhiều du khách quan tâm, thích thú trải nghiệm như làng nghề đan rọ tôm, xã Phúc An (Yên Bình); dệt thổ cẩm, xã Nghĩa An (Nghĩa Lộ); trồng, chế biến chè Shan tuyết Suối Giàng; sản xuất cốm xã Tú Lệ (Văn Chấn); nghề rèn, đúc tại xã Chế Cu Nha; nấu rượu thóc tại xã La Pán Tẩn; dệt thổ cẩm bản Dề Thàng, xã Chế Cu Nha (huyện Mù Cang Chải); làng nghề làm tranh đá quý, thị trấn Yên Thế (huyện Lục Yên)… 

Phát triển các làng nghề truyền thống gắn với du lịch được tỉnh Yên Bái khai thác một cách bài bản, chuyên nghiệp thúc đẩy giao lưu, quảng bá văn hóa một cách sâu rộng và có hiệu quả,  góp phần tôn vinh, bảo tồn, giới thiệu rộng rãi các giá trị văn hóa truyền thống của mảnh đất Yên Bái "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc" tới du khách trong và ngoài nước. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu đón trên 1.500.000 lượt khách, trong đó 400.000 lượt khách quốc tế đến với Yên Bái vào năm 2025.

Thanh Chi
Nguồn: Báo Yên Bái - baoyenbai.com.vn - Đăng ngày 30/07/2023

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT