Hoạt động của ngành

Trưng bày sắc màu di sản, danh thắng Việt Nam tại Ninh Bình

Cập nhật: 09/11/2021 05:15:27
Số lần đọc: 730
Trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2021-Hoa Lư, Ninh Bình và chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình tổ chức Triển lãm “Di sản văn hóa, danh thắng Việt Nam và Sản phẩm thủ công truyền thống” tại Ninh Bình.  


Thắng cảnh Tam Cốc, Ninh Bình mùa lúa chín. Ảnh: Hoàng Anh.

Triển lãm trưng bày theo các khu: Khu trưng bày các di sản được UNESCO vinh danh, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam; khu trưng bày tôn vinh sản phẩm tiêu biểu của các nghệ nhân, thợ giỏi từ các làng nghề: Gốm Phù Điêu (Hải Phòng), lụa Vạn Phúc (Hà Nội), hoa giấy Thanh Tiên (Thừa Thiên Huế)...; khu kể chuyện bằng nghệ thuật điêu khắc ánh sáng, chủ đề “Hoa Lư-nét cổ kính còn mãi với thời gian”; triển lãm “Du lịch qua các lễ hội truyền thống Việt Nam”...

Việt Lam

Nguồn: Báo Quân đội nhân dân

Cùng chuyên mục