Tin tức - Sự kiện

Thứ trưởng Hồ An Phong: Điện Biên cần thúc đẩy các yếu tố mới như du lịch

Cập nhật: 08/03/2024 11:19:05
Số lần đọc: 601
(TITC) - Ngày 07/3/2024, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật và UBND tỉnh Điện Biên đã có cuộc họp thống nhất nội dung và công tác chuẩn bị Hội thảo khoa học quốc gia "Điện Biên phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch bền vững".

Tham dự cuộc họp về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đồng chí Hồ An Phong - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; đồng chí Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Về phía Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật có đồng chí Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng Biên tập; đồng chí Nguyễn Thái Bình - Phó Giám đốc. Về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Vừ A Bằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Toàn cảnh cuộc họp

Đồng chí Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật cho biết, chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024, UBND tỉnh Điện Biên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Điện Biên phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch bền vững”.

Hội thảo được tổ chức góp phần cung cấp cơ sở khoa học nhằm phân tích, đánh giá tiềm năng du lịch; hiệu quả những nguồn lực phát triển du lịch trong tổng thể bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên; đánh giá những kết quả đạt được; từ đó, phân tích những “nút thắt” cần tháo gỡ, những vấn đề đặt ra trong phát triển du lịch tỉnh Điện Biên nói riêng, kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên trong thời gian tới; dự báo những yếu tố tác động, đề xuất phương hướng, giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch bền vững. Theo Kế hoạch, Hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 17/3/2024 tại tỉnh Điện Biên.

Đồng chí Vũ Trọng Lâm cho biết, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật đang phối hợp chặt chẽ trong xây dựng chương trình, kịch bản chi tiết hội thảo, nội dung hội thảo, chuẩn bị kỷ yếu hội thảo, một số bài phát biểu tham luận, đề dẫn theo phân công.

Tại cuộc họp, các thành viên của Ban tổ chức Hội thảo đã báo cáo kết quả công tác chuẩn bị về thời gian, địa điểm, quy mô tổ chức, lãnh đạo chủ trì, thành phần tham dự, tham luận Hội thảo. Đến nay, Ban tổ chức đã tiếp nhận 41 bài viết của các nhà khoa học từ các bộ, ban, ngành; các đơn vị trực thuộc tỉnh Điện Biên, các doanh nghiệp du lịch, lữ hành…. Công tác rà soát, lên danh sách khách mời tham dự hội thảo đang được khẩn trương chuẩn bị. Bên lề hội thảo sẽ tổ chức trưng bày, giới thiệu một số ấn phẩm, tài liệu đã được xuất bản.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu cho biết, trong công tác tuyên truyền, vừa qua Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Điện Biên đã phối hợp tổ chức họp báo giới thiệu Năm Du lịch Quốc gia Điện Biên 2024, hội thảo khoa học quốc gia và chuỗi hoạt động hưởng ứng. Đồng thời, triển khai tuyên truyền trên các kênh truyền thông số của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Ngày 04/3, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Điện Biên về một số nội dung chuẩn bị cho công tác tổ chức hội thảo khoa học quốc gia. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã giao Viện Nghiên cứu phát triển du lịch trực tiếp hỗ trợ chuyên môn cho Hội thảo. Chủ đề hội thảo rất phù hợp với chủ trương chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam nhanh, bền vững. Về chương trình, hội thảo sẽ có phần khai mạc và phần tham luận, thảo luận. Phó Cục trưởng cho rằng hội thảo cần thu hút ý kiến của các chủ thể liên quan như nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học và đặc biệt là ý kiến từ các doanh nghiệp du lịch, nhà đầu tư, các hãng hàng không...

Về phía tỉnh Điện Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vừ A Bằng bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật trong công tác tổ chức hội thảo khoa học quốc gia. Hiện nay, UBND tỉnh Điện Biên đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương thúc đẩy công tác chuẩn bị về hậu cần, lễ tân, khách mời, nội dung chương trình, tổ chức truyền thông, chuẩn bị tài liệu ấn phẩm, quà tặng trưng bày bên lề hội thảo. Đồng chí Vừ A Bằng khẳng định, tỉnh Điện Biên sẽ nỗ lực hết mình để tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2024 cũng như hội thảo khoa học quốc gia sắp tới.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho rằng Điện Biên là tỉnh có rất nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch. Được lựa chọn là địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2024 và Hội thảo khoa học quốc gia "Điện Biên phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch bền vững" sẽ là cơ hội rất quý cho tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển du lịch.

Thứ trưởng cũng bày tỏ phấn khởi với sự vào cuộc của Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật đối với ngành du lịch và mong muốn Nhà Xuất bản tiếp tục sát cánh, đồng hành cùng ngành du lịch trong nhiều hoạt động thời gian tới. Đặc biệt, thông qua Hội thảo khoa học quốc gia lần này sẽ xuất bản các ấn phẩm kỷ yếu rất có giá trị khoa học và thực tiễn cho phát triển du lịch.

Thứ trưởng Hồ An Phong nhấn mạnh bên cạnh các mục đích, yêu cầu đã nêu trong dự thảo, Hội thảo khoa học quốc gia "Điện Biên phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch bền vững" còn là dịp giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch của tỉnh Điện Biên đến các nhà đầu tư và khách du lịch trong nước và quốc tế.

Về yêu cầu, Hội thảo cần thể hiện rõ nội hàm du lịch là ngành dịch vụ tổng hợp, mang dấu ấn văn hóa sâu sắc và có tính liên kết rất cao. Đồng thời, về hình thức tổ chức cần chú trọng đến tính hấp dẫn thông qua bổ sung các yếu tố công nghệ, video clip, trình chiếu tham luận, thảo luận bàn tròn, trao đổi chuyên gia...

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong phát biểu tại cuộc họp

Về nội dung, cần chú ý tăng cường trao đổi về xây dựng sản phẩm du lịch và quảng bá du lịch tỉnh Điện Biên. Nội dung này sẽ thu hút nhiều ý kiến, tham luận mang tính thực tiễn phong phú và các giải pháp rất cụ thể. Chú trọng đến tính khoa học, sự mới mẻ, tính ứng dụng trong các tham luận, Thứ trưởng gợi mở Điện Biên có thể đưa thêm các nội dung về phát triển du lịch "Net Zero" không gây tổn hại đến môi trường, trung hòa các-bon, kinh tế tuần hoàn... Đây là xu hướng của thời đại mà Điện Biên có tiềm năng, lợi thế để triển khai áp dụng trong thực tiễn.

Tán thành cao với các ý kiến của Lãnh đạo Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật và UBND tỉnh Điện Biên, Thứ trưởng Hồ An Phong nhấn mạnh, vai trò chủ thể chính của tỉnh Điện Biên là quan trọng nhất, hội thảo khoa học quốc gia tập trung vào giải pháp phát triển du lịch tỉnh Điện Biên trong tổng thể du lịch quốc gia. Thứ trưởng khẳng định về phía Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rất ủng hộ và sẽ phối hợp chặt chẽ với tỉnh Điện Biên, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật trong công tác tổ chức hội thảo này.

Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật, đồng chí Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng Biên tập đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Hồ An Phong được điều động giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đồng chí Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật tặng hoa chúc mừng Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 08/3/2024

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT