Hoạt động của ngành

Tây Ninh: An vị Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc

Cập nhật: 29/01/2024 11:01:28
Số lần đọc: 438
Ngày 28/1, tại tỉnh Tây Ninh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Lễ An vị Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc với sự tham dự của hơn 500 hòa thượng, tăng ni cùng hàng nghìn Phật tử thập phương.

 

Lễ an vị tôn tượng Bồ Tát Di Lặc tại đỉnh núi Bà Đen vào chiều 28/1/2024. Ảnh: giacngo.vn

Đây là một sự kiện văn hóa tâm linh quy mô lớn hàng đầu Việt Nam với nhiều nghi lễ thiêng liêng.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Hội đồng chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Niệm Thới, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Trưởng ban Tổ chức.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã thực hiện các nghi thức trang trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam như: niệm Phật cầu gia hộ, nghi thức sái tịnh khai quang an vị, nghi thức tụng kinh chúc phúc...

Đặc biệt, hơn 20.000 ngọn đăng do chính tay người dân và du khách viết lời nguyện ước đã được thắp sáng lung linh trong lễ an vị, tạo nên một không gian huyền ảo và thiêng liêng.

Hàng nghìn người dân cùng hòa vào không khí trang nghiêm trong lễ dâng đăng tại quảng trường dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, làm nên một buổi lễ hoa đăng lớn chưa từng có tại núi Bà Đen.

Tọa lạc tại độ cao 900m trên đỉnh núi Bà Đen, Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc có chiều cao 36m, chiều rộng lớn nhất 45m, diện tích bề mặt tượng 4.651m2, nặng 5.112 tấn. Tôn tượng được tạo hình theo một phương thức đặc biệt chưa từng có tại Việt Nam: ghép từ 6.688 viên đá sa thạch tự nhiên theo cảm hứng ruộng bậc thang.

Nguồn: Báo Nhân dân - nhandan.vn - Ngày đăng 29/01/2024

Cùng chuyên mục