Hoạt động của ngành

Tăng cường phối hợp triển khai công tác xúc tiến du lịch năm 2020

Cập nhật: 18/11/2019 08:19:08
Số lần đọc: 914
(TITC) – Chiều ngày 15/11/2019, tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL) đã tổ chức Hội nghị phối hợp triển khai công tác xúc tiến du lịch năm 2020. Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh chủ trì hội nghị.


Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Tạp chí Du lịch)

Hội nghị có sự tham dự của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu; lãnh đạo các Vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục Du lịch; lãnh đạo các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm xúc tiến du lịch các địa phương trọng điểm về du lịch.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cho biết, thời gian qua được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt và sát sao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như sự nỗ lực của toàn ngành, Du lịch Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Số lượng khách quốc tế đến, tổng thu từ khách du lịch không ngừng tăng trưởng, vị thế và năng lực cạnh tranh của Du lịch Việt Nam trên thế giới tiếp tục được nâng cao, thương hiệu Du lịch Việt Nam ngày càng lan tỏa rộng khắp...


Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh chủ trì hội nghị (Ảnh: TITC)

Tổng cục trưởng nhấn mạnh, góp phần quan trọng tạo nên thành quả trên là có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch từ Trung ương tới địa phương, trong đó có các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể  thao và Du lịch, các Trung tâm xúc tiến du lịch... Tuy nhiên, hiện nay sự trao đổi, kết nối thông tin giữa Tổng cục Du lịch và các địa phương chưa thật sự thường xuyên, sự tham gia vào các chương trình, sự kiện xúc tiến quảng bá du lịch của một số địa phương còn hạn chế... Hội nghị được tổ chức nhằm tăng cường kết nối giữa Tổng cục Du lịch và các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở các địa phương, nghiên cứu, thảo luận để đưa ra các giải pháp thực hiện quảng bá xúc tiến du lịch một cách hiệu quả trong năm 2020 và trong những năm tới.


Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: TITC) 

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về các nội dung như các vấn đề hạn chế trong công tác xúc tiến du lịch; các kế hoạch xúc tiến du lịch trong thời gian tới; công tác e-marketing; các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành; các sự kiện lớn tại nhiều tỉnh trong năm 2020; cơ chế, quy trình phối hợp hành động giữa Tổng cục Du lịch và các địa phương…

Theo các đại biểu, hiện nay ngành Du lịch Việt Nam còn thiếu ý tưởng, thiếu cách làm hay và chưa thực sự liên kết chặt chẽ trong quảng bá xúc tiến du lịch... Trong thời gian tới, cần nghiên cứu kỹ thị trường để xúc tiến quảng bá đúng hướng; đẩy mạnh e-marketing trong quảng bá xúc tiến du lịch; tăng cường liên kết cả trong và ngoài ngành Du lịch; xây dựng app xúc tiến du lịch chung của Du lịch Việt Nam trong đó có sự tham gia của tất cả các địa phương để phối hợp tốt trong công tác xúc tiến quảng bá; xây dựng cơ chế điều phối, quy trình để hoạt động hiệu quả; phân định rõ vai trò của từng đơn vị trong tổ chức sự kiện; hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong công tác xúc tiến quảng bá...


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: TITC)

Đánh giá cao các ý kiến góp ý, chia sẻ của các đại biểu, Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh để công tác xúc tiến quảng bá được thực hiện hiệu quả hơn nữa, trong thời gian tới cần tăng cường nguồn lực, tạo ra sự liên kết chặt chẽ giữa Tổng cục Du lịch và các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở các địa phương.Tổng cục trưởng đề nghị các địa phương tiếp tục đồng hành cùng Tổng  cục Du lịch để quảng bá xúc tiến chung Du lịch Việt Nam và từng địa phương.

Thu Thủy

Cùng chuyên mục