Tin tức - Sự kiện

Tăng cường giao lưu, hợp tác Việt - Trung qua sự kiện “Trà hài hòa thế giới - Tuần văn hóa du lịch”

Cập nhật: 22/05/2023 11:01:17
Số lần đọc: 445
(TITC) - Chiều ngày 21/5, tại Hồ Văn, Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), Sở Văn hóa và Du lịch Quảng Tây, Trung Quốc; Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội phối hợp cùng Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tại Hà Nội và Hiệp hội Chè Việt Nam, tổ chức sự kiện “Trà hài hòa thế giới - Tuần văn hóa du lịch”. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu tham dự sự kiện này.

Sự kiện nhằm hưởng ứng Ngày quốc tế trà và tăng cường hiểu biết giữa Việt Nam và Trung Quốc, thúc đẩy hợp tác hữu nghị quốc tế.

Các đại biểu cắt băng khai mạc sự kiện “Trà hài hòa thế giới - Tuần văn hóa du lịch” (Ảnh: TITC)

Phát biểu tại sự kiện, bà Hy Tuệ, Công sứ Đại sứ quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam cho biết, Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng gần gũi, thân thiết, với nền văn hóa tương thông, hai nước cùng chia sẻ giá trị văn hóa, trong đó có văn hóa trà hài hòa, gắn kết với sự phát triển quan hệ Trung - Việt. Đặc biệt, nghi thức tiệc trà đã trở thành điểm sáng nổi bật trong các cuộc trao đổi giữa các lãnh đạo hai nước.

Bà Hy Tuệ, Công sứ Đại sứ quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện (Ảnh: TITC)

Năm 2022, nghệ thuật trà truyền thống và các phong tục liên quan đến trà của Trung Quốc, được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Lá trà đã cùng Trung Quốc trải qua 4.000 năm lịch sử, mỗi tách trà thấm nhuần văn hóa truyền thống Trung Hoa. Văn hóa trà Trung Quốc là sự đúc kết nổi bật, sự giao thoa của yếu tố thiên thời-địa lợi-nhân hòa, chứa đựng sự hài hòa và khắc nghiệt. Thưởng trà được coi là hoạt động nhân văn, vượt qua biên giới, kết nối các quốc gia. Trà được yêu thích trên toàn thế giới, là phương thức hữu ích để tăng cường hiểu biết, học hỏi lẫn nhau giữa các quốc gia, là tài sản chung của văn minh nhân loại.

Bà Hy Tuệ hy vọng, thông qua sự kiện “Trà hài hòa thế giới - Tuần văn hóa du lịch”, hoạt động giao lưu Trung - Việt sẽ càng thắm thiết hơn, mở ra nhiều hơn những cơ hội hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu tại sự kiện (Ảnh: TITC)

Ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, với vai trò là cầu nối trong hợp tác quốc tế, khoa học - kỹ thuật, Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tại Hà Nội đã tổ chức thành công các hoạt động giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc, các buổi giới thiệu văn hóa, lịch sử Trung Hoa tới nhân dân Việt Nam. Sự kiện “Trà hài hòa thế giới - Tuần văn hóa du lịch” bao gồm hai hoạt động: Triển lãm ảnh về Di sản thiên nhiên đặc sắc của Quảng Tây, Trung Quốc; Buổi giao lưu, giới thiệu trà Việt Nam và Trung Quốc với kỹ thuật pha trà và các phong tục liên quan.

Ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát biểu tại sự kiện (Ảnh: TITC)

Sự kiện sẽ góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác hữu nghị giữa hai nước nói chung và Thủ đô Hà Nội với các địa điểm địa phương của Trung Quốc, trong đó có tỉnh Quảng Tây nói riêng. Qua đó, hiện thực hóa những nhận thức chung giữa Việt Nam và Trung Quốc, thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Lãnh đạo hai bên nghe giới thiệu về Triển lãm ảnh về Di sản thiên nhiên đặc sắc của Quảng Tây, Trung Quốc (Ảnh: TITC)

Ảnh: TITC

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: Vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 21/5/2023

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT