Hoạt động của ngành

Quảng Ninh: Rộn ràng khai hội đền Xã Tắc năm 2024

Cập nhật: 11/03/2024 10:53:19
Số lần đọc: 406
(TITC) - Trong hai ngày 09 - 10/3 (tức ngày 29/01 - 01/02 âm lịch), tại Di tích Quốc gia đền Xã Tắc, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Lễ hội đền Xã Tắc năm 2024.

Các đại biểu thực hiện lễ chào cờ khai mạc

Dự khai hội có đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh; Hội Văn nghệ dân gian tỉnh cùng đông đảo đại biểu, nhân dân, du khách.

Đồng chí Đỗ Văn Tuấn - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Móng Cái, Trưởng Ban Tổ chức gióng trống khai hội đền Xã Tắc 2024

Di tích Đền Xã Tắc được xây dựng từ trước năm Kỷ Mão 1879, là nơi phụng thờ thần Xã Tắc Đại Vương và thờ thần Cao Sơn Đại Vương, Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng. Nằm bên bờ sông Ka Long, dòng sông nối liền hai nước Việt Nam - Trung Quốc, đền Xã Tắc từ lâu đã được xem như là một “cột mốc” văn hóa khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia, ghi dấu lịch sử nơi ông cha ta thời trấn yên bờ cõi và khẳng định nét đặc trưng trong sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng dân gian của người Việt nơi địa đầu biên cương Tổ quốc. Năm 2020, Đền Xã Tắc được xếp hạng di tích quốc gia.

Lễ rước thần du xuân qua các cung đường của thành phố Móng Cái

Lễ hội năm nay được tổ chức gồm 2 phần: phần Lễ và phần Hội. Phần lễ với 9 nghi thức truyền thống gồm: Lễ Cáo yết; Lễ Cấp thủy; Lễ Mộc dục; Lễ dâng hương; Lễ nghênh Thần (Rước Thần du xuân); Lễ tế Xã Tắc; Dâng lễ vật của các cơ quan, đơn vị, xã, phường và nhân dân trên địa bàn thành phố; Lễ cúng chúng sinh và Lễ xuất tịch. Đáng chú ý, Lễ nghênh Thần và lễ tế Xã Tắc có sự tham gia của đông đảo nhân dân, gửi gắm niềm tin, ước vọng về thời tiết mưa thuận gió hòa, cuộc sống tươi đẹp, hạnh phúc, bình an, đời sống yên bình, no đủ…

Lãnh đạo TP. Móng Cái trao cờ lưu niệm động viên các đội tham dự giải thể thao

Các hoạt động trong phần hội gồm giao lưu văn nghệ dân gian, các trò chơi dân gian truyền thống như: kéo co, đẩy gậy, bóng chuyền hơi, giao lưu cờ tướng, giao lưu tiếng hót chim Chào Mào, giao lưu vẽ tranh, viết thư pháp…

Đền Xã Tắc và Lễ hội đền Xã Tắc đã trở thành một “cột mốc” vững bền khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia và nét đặc trưng trong sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân Việt Nam nơi địa đầu biên cương Tổ quốc. Lễ hội đền Xã Tắc được tổ chức quy mô ngày càng lớn, có sự tham gia của đông đảo nhân dân và du khách, xứng tầm tôn vinh giá trị di tích quốc gia.

Một số hình ảnh tại Lễ hội:

Các đại biểu tham gia các hoạt động thú vị tại Lễ hội

Một số hoạt động thể thao tại Lễ hội

Các tiết mục biểu diễn văn nghệ đặc sắc

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 11/3/2024

Cùng chuyên mục