Non nước Việt Nam

Quảng Nam: Khai mạc Lễ hội văn hóa các dân tộc chủ đề “Âm vang đại ngàn năm 2022”

Cập nhật: 23/08/2022 05:55:30
Số lần đọc: 640
Lễ hội văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, chủ đề “Âm vang đại ngàn năm 2022 vừa khai mạc tối ngày 22/8 tại Quảng trường Văn hóa huyện. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022.  


Đây là lần đầu tiên UBND huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ hội Văn hóa các dân tộc thiểu số, chủ đề “Âm vang đại ngàn”. Đêm khai mạc mở màn với nghi thức rước vật thiêng, được già làng đại diện các dân tộc trên địa bàn huyện thực hiện. Tiếp sau lễ rước là các tiết mục trình diễn cồng chiêng, biểu diễn văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc các dân tộc trên địa bàn như Ca Dong, Cor, Mơ Nông, Xê Đăng, Kinh…

Điệu múa uyển chuyển của các cô gái và chàng trai Ca Dong.

Lễ hội “Âm vang đại ngàn” diễn ra trong 2 ngày 22 và 23/8 với nhiều hoạt động như: triển lãm ảnh “Bắc Trà My - Điểm hẹn vùng Ngọc Quế”; Hội chợ triển lãm với 33 gian hàng trưng bày sản phẩm Quế Trà My và sản phẩm công nghiệp, nông thôn tiêu biểu; Tái hiện không gian sinh hoạt tại 5 nhà truyền thống; Thi múa cồng chiêng...

Điệu múa cồng chiêng của dân tộc Cor.

Những cô gái Cor múa cồng chiêng tại lễ hội.

Đến với Lễ hội, người dân và du khách có dịp tìm hiểu nghi lễ rước cây nêu, được hòa mình vào đoàn diễu hành đường phố và đắm chìm trong điệu trống chiêng sôi động, đặc sắc của đồng bào các dân tộc. Đồng thời, được trải nghiệm các trò chơi dân gian độc đáo của các dân tộc như múa sạp, ném còn, đấu chiêng…, thưởng thức các món ăn địa phương đậm đà hương vị của vùng “cao sơn ngọc quế”. Người dân và du khách còn được tham quan Khu Di tích lịch sử Trung Trung bộ Nước Oa, tại xã Trà Tân- là Căn cứ cách mạng Khu V trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ; hoặc trải nghiệm các hoạt động thú vị trên lòng hồ Thủy điện Sông Tranh 2, hòa mình vào dòng thác Nước Ví, thác Năm Tầng, hang Nai cũng như văn hóa cộng đồng ở các xã Trà Sơn, Trà Bui, Trà Giang…

Điệu múa của các cô gái dân tộc Mường tham gia Lễ hội.

Nghệ nhân Hồ Văn Dinh, ở thôn 3, xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam phấn khởi, qua lễ hội mong muốn giới thiệu, quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc địa phương đến đông đảo du khách gần xa.

Người Mơ Nông tái hiện việc đan lát, nghề truyền thống của dân tộc mình.

Các dân tộc tái hiện không gian sinh hoạt tại các nhà truyền thống.

“Ngày hôm nay tôi rất vui. Trước hết, chúng tôi xin cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến bà con vùng sâu vùng xa cả nước nói chung trong đó có dân tộc Ca Dong chúng tôi. Lễ hội này góp phần bảo tồn và gìn giữ bản sắc dân tộc của chúng tôi. Các lễ hội lớn nhỏ hiện chúng tôi vẫn còn lưu giữ và bảo tồn”, nghệ nhân Hồ Văn Dinh chia sẻ./.

Phương Cúc

Nguồn: Báo Điện tử VOV- vov.vn - Đăng ngày 22/8/2022

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT