Non nước Việt Nam

Nam Định chuẩn bị cho Lễ hội khai ấn Đền Trần Xuân Quý Mão 2023

Cập nhật: 06/01/2023 08:17:26
Số lần đọc: 502
Chiều 5/1, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định) tổ chức buổi họp báo, thông tin về công tác chuẩn bị cho Lễ hội khai ấn Đền Trần Xuân Quý Mão 2023. Đây là lần đầu tiên lễ hội nổi tiếng này được tổ chức trở lại sau 3 năm gián đoạn vì dịch Covid-19.

Quang cảnh buổi họp báo.

Ông Nguyễn Đức Bình, Trưởng Ban Quản lý Khu di tích lịch sử văn hóa Đền Trần - Chùa Tháp cho biết, lễ khai ấn vào đêm 14, rạng sáng ngày 15 tháng Giêng âm lịch hằng năm tại Đền Trần (phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định) là một tục lệ cổ tại Tiên Miếu nhà Trần, thuộc phủ Thiên Trường xưa.

Lễ hội mang đậm giá trị văn hóa truyền thống, có ý nghĩa cầu cho quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, thịnh trị, mọi nhà chung hưởng lộc ấn của Đền Trần, mọi người bước vào năm mới mạnh khoẻ, lao động hăng say. Ngày nay, việc tổ chức lễ hội còn mang tính giáo dục lịch sử sâu sắc, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Dịp Xuân Quý Mão 2023, Lễ hội khai ấn Đền Trần được tổ chức từ ngày 1 đến 6/2, tức từ ngày 11 đến 16 tháng Giêng âm lịch. Theo ban tổ chức lễ hội, năm nay các nghi thức rước kiệu Ngọc Lộ hay rước nước, tế cá sẽ được thực hiện đầy đủ, trang trọng hơn để nhân dân hiểu rõ thêm về lịch sử, văn hoá của cha ông.

Đồng chí Nguyễn Thị Như, Phó Chủ tịch Thường trực ủy ban nhân dân thành phố Nam Định, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội khai ấn Đền Trần thông tin với báo chí.

Vào tối 14 tháng Giêng, ngày diễn ra nghi thức khai ấn, từ 21 giờ, du khách sẽ được mời ra ngoài khuôn viên Đền Trần để các cụ cao niên phường Lộc Vượng chuẩn bị các nghi lễ dâng hương, rước kiệu ấn và khai ấn. Từ 5 giờ sáng ngày 15 tháng Giêng, ban tổ chức bắt đầu phát ấn cho nhân dân và du khách tại 3 nhà Giải Vũ và nhà trưng bày đền Trùng Hoa.

Đồng chí Nguyễn Thị Như, Phó Chủ tịch Thường trực ủy ban nhân dân thành phố Nam Định, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội khai ấn Đền Trần cho biết, năm nay lễ khai ấn diễn ra vào ngày nghỉ cuối tuần, vì vậy lượng du khách dự báo sẽ rất đông, thậm chí đông hơn trước khi có dịch Covid-19.

Lễ khai ấn Đền Trần được tổ chức trở lại lần đầu tiên sau 3 năm gián đoạn vì dịch Covid-19.

Để bảo đảm tình hình an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra lễ hội, Công an thành phố Nam Định đã xây dựng phương án, huy động các lực lượng bố trí 5 vòng an ninh từ trong và chung quanh khu vực Đền Trần, sẵn sàng làm nhiệm vụ phân làn giao thông, phòng chống cháy nổ; bên cạnh đó, các công tác về y tế, vệ sinh thực phẩm cũng được chú trọng để lễ hội diễn ra vui tươi, an toàn.

Bên cạnh ý nghĩa tâm linh, văn hoá, Lễ khai ấn Xuân Quý Mão 2023 còn là dịp để Nam Định giới thiệu, quảng bá “gương mặt” mới của Khu di tích lịch sử văn hóa Đền Trần - Chùa Tháp với du khách thập phương, do Dự án Khu trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần đã sắp hoàn tất giai đoạn 1.

Nếu như trước đây, người dân đến khu vực Đền Trần chủ yếu chỉ để cúng lễ đầu năm thì giờ đây, mọi người đã có thêm nhiều không gian mới, với cảnh quan được xây dựng đẹp mắt để thăm thú, chụp ảnh. Ban tổ chức lễ hội khai ấn đã cho dựng nhiều ki-ốt để du khách nghỉ chân, uống nước trong thời gian vãn cảnh, du xuân, đi lễ tại khu di tích.

Trần Khánh

 

Nguồn: Báo Nhân dân - nhandan.vn -Ngày đăng 05/01/2022

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT