Non nước Việt Nam

Lý Sơn sẽ tổ chức đua thuyền Tứ linh đón Bằng Di sản Văn hoá phi vật thể quốc gia

Cập nhật: 26/03/2021 09:21:45
Số lần đọc: 786
Huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức Lễ hội đua thuyền truyền thống Tứ linh vào ngày 27/4 tới đây, đúng vào dịp Ban Khánh tiết Di tích quốc gia Đình làng An Vĩnh tổ chức Lễ Khao lề thế linh Hoàng Sa (16/3 âm lịch).


Lễ hội đua thuyền truyền thống Tứ linh ở Lý Sơn.

Lễ hội đua thuyền truyền thống Tứ linh đón Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với lễ hội này được lên kế hoạch tổ chức vào mùng 8 tháng Giêng Tết Nguyên đán Tân Sửu nhưng vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp phải tạm dừng.

Đây là sự kiện nhằm phát huy giá trị văn hóa phi vật thể Lễ hội đua thuyền truyền thống Tứ linh, góp phần quảng bá hình ảnh Lý Sơn đến du khách trong và ngoài nước, tạo sức hút cho du lịch huyện đảo.

Lễ hội đua thuyền Tứ linh là nét văn hóa truyền thống dân gian, mang đậm bản sắc của cư dân biển đảo Lý Sơn. Người dân Lý Sơn tổ chức lễ hội nhằm tưởng nhớ cội nguồn tổ tiên, các vị tiền hiền buổi đầu khai sinh đất đảo và đội hùng binh Hoàng Sa-Trường Sa đã có công bảo vệ biên cương Tổ quốc cũng như cầu mong quốc thái dân an, người an vật thịnh, ngư dân thuận buồm xuôi gió khi ra khơi khai thác hải sản được mùa bội thu.

Trải qua gần 200 năm, Lễ hội đua thuyền truyền thống Tứ linh Lý Sơn được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào cuối năm 2020.

Như vậy đến nay, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi  có 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là Lễ hội đua thuyền truyền thống Tứ linh và Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa được công nhận năm 2013./.

CTV Hữu Danh/VOV-Miền Trung

Nguồn: VOV.vn

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT