Non nước Việt Nam

Lễ hội chùa Ông là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Cập nhật: 14/11/2023 11:37:31
Số lần đọc: 444
Ngày 14/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa quyết định đưa Lễ hội truyền thống chùa Ông vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Người dân đến tham dự Lễ hội chùa Ông lần thứ tám.

Cụ thể, theo Quyết định số 3440/QĐ-BVHTTDL ngày 10/11/2023 do Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng ký, Lễ hội truyền thống chùa Ông, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xây dựng hồ sơ khoa học trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, công nhận Lễ hội chùa Ông là loại hình văn hóa phi vật thể quốc gia.

Di tích lịch sử văn hóa chùa Ông (Thất phủ Cổ miếu) được kiến lập vào năm 1684. Đây được xem là cơ sở tín ngưỡng đầu tiên của người Hoa trên cả vùng Nam Bộ. Chùa Ông được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 2001.

Hằng năm, chính quyền tỉnh Đồng Nai và thành phố Biên Hòa luôn tạo điều kiện để Lễ hội chùa Ông được diễn ra, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của người dân.

Lễ hội chùa Ông lần thứ nhất diễn ra vào năm 2013. Sau 2 năm bị gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, từ ngày từ ngày 30/1 đến 3/2/2023 (tức mồng 9 đến 13 tháng Giêng, năm Quý Mão) đã diễn ra Lễ hội chùa Ông lần thứ 8 với nhiều hoạt động văn hóa tín ngưỡng đặc sắc.

Ngoài lễ nghinh thần, Lễ hội chùa Ông còn có các hoạt động biểu diễn lân-sư-rồng, võ thuật, tuồng; giao lưu thư pháp Việt-Hoa; lễ cúng thiên và lễ vía Đức ông Quan thánh Đế quân; lễ thả phúc khí cầu, thả hoa đăng…

Thiên Vương

Nguồn: Báo Nhân dân - nhandan.vn - Ngày đăng 14/11/2023

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT