Non nước Việt Nam

Làng nghề Trường Sơn Nha Trang đón nhận 10 kỷ lục

Cập nhật: 29/12/2020 09:12:46
Số lần đọc: 1587
Sáng ngày 26/12/2020 tại Nha Trang, Làng nghề Trường Sơn Nha Trang đã đón nhận 10 kỷ lục do tổ chức kỷ lục Việt Nam Vietking công bố.

Theo đó, các kỷ lục gồm: 1/ Bộ tranh 8 bức thư họa, thư pháp tâm linh lớn nhất; 2/ Hai bức  tranh cát thư pháp vuông và tròn lớn nhất Việt Nam; 3/ Bộ 12 bàn bằng gỗ hương chạm trổ  12 con giáp và hoa mai tinh xảo lớn nhất; 4/Các bức tượng danh nhân Việt Nam và Thế Giới đan bằng sợi nhựa tổng hợp có kích thước lớn nhất; 5/ Mô hình 12 con giáp đan bằng sợi tổng hợp lớn nhất; 6/ 4 bản đồ hành chính Việt Nam thực hiện thủ công bằng nguyên liệu địa phương lớn nhất Việt Nam; 7/ Bộ hình đàn chim yến bay lượn đan bằng sợi tổng hợp 8/ Mô hình mặt trống đồng Ngọc Lũ đan bằng sợi tổng hợp có đường kính lớn nhất; 9/Mô hình quả bầu hồ lô được kết hợp từ 542 quả bầu khô viết thư pháp truyện Kiều; 10/Bộ sưu tập sản phẩm nội thất đan tay bằng nguyên liệu mây và sợi tổng hợp nhiều mẫu mã nhất. Nhân dịp này, cũng có 7 kỷ lục khác được trao

Làng nghề Trường  Sơn ( thuộc Công ty Cổ phần chế biến Lâm Thủy Sản Khánh Hòa) được xây dựng trên khu đất có diện tích gần 20.000m2, trong đó có gần 6.000mđược sử dụng để xây dựng nhà gỗ nghệ thuật để làm nơi sản xuất, trưng bày các các sản phẩm thủ công mỹ nghệ; gần 14.000m đất để xây dựng vườn tượng nghệ thuật, cây cảnh, vườn hoa mai là điểm tham quan. Nơi đây được biết đến trong các dịp lễ tết bởi không gian hoa đa dạng và không gian thoáng mát. Tại đây, du khách có thể tận mắt chứng kiến các nghệ nhân tạo ra các sản phẩm mỹ nghệ và nghệ thuật độc đáo.

Trong chương trình mở rộng sản phẩm du lịch, Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa đã đưa Làng Nghề Trường Sơn vào chương trình giới thiệu du khách. Theo ông Lê Văn Luật, giám đốc Làng Nghề thì vào ngày 30/01/2021 Làng Nghề sẽ chính thức đón khách tham quan sau một thời gian dài trì hoãn vì Covid 19.

Tin, ảnh: Khuê Việt Trường

 
Nguồn: Tạp chí Du lịch TPHCM

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT