Hoạt động của ngành

Hơn 268.000 lượt khách du lịch đến Quảng Trị trong tháng 2/2024

Cập nhật: 26/02/2024 11:05:09
Số lần đọc: 507
(TITC) - Theo thông tin từ Sở VHTTDL Quảng Trị, trong tháng 02/2024 lượng khách du lịch đến địa phương này ước đạt 268.000 lượt; trong đó khách quốc tế đạt 15.500 lượt và khách nội địa ước đạt 252.500 lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 185 tỷ đồng.

Du khách tham quan Thành cổ Quảng Trị nhân dịp đầu năm mới. Ảnh: Báo Nhân Dân

Riêng dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, lượng khách du lịch đến Quảng Trị ước tính ước đạt hơn 155.000 lượt, tăng hơn 24% so với tết Quý Mão 2023. Trong đó có hơn 7.300 lượt khách quốc tế, phần lớn nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Cửa khẩu quốc tế La Lay. Các điểm đến như Địa đạo Vịnh Mốc, đôi bờ Hiền Lương, thành cổ Quảng Trị thu hút nhiều khách du lịch quốc tế tham quan.

Dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi, hầu hết các điểm tham quan du lịch, di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn Quảng Trị mở cửa đón khách du lịch. Sở VHTTDL Quảng Trị đã chỉ đạo các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ du khách với nhiều trải nghiệm hấp dẫn, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch.

Trong năm 2024, Du lịch Quảng Trị tiếp tục phát huy khai thác tiềm năng, thế mạnh, của các sản phẩm du lịch đặc thù, khác biệt của địa phương trên cơ sở tôn trọng yếu tố tự nhiên, cảnh quan thiên nhiên gắn với khai thác chiều sâu giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của quê hương. Sở VHTTDL Quảng Trị đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển du lịch hiệu quả, bền vững, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương như: Tập trung quảng bá, xúc tiến kêu gọi đầu tư vào các khu du lịch trọng điểm, từng bước hình thành Khu du lịch quốc gia Cửa Việt - Cửa Tùng - Địa đạo Vịnh Mốc - Đôi bờ Hiền Lương - đảo Cồn Cỏ. Xây dựng và phát triển thương hiệu điểm đến của du lịch Quảng Trị là: “Ký ức chiến tranh - Khát vọng hòa bình”; “Cửa ngõ Hành lang kinh tế Đông - Tây” kết nối, liên kết du lịch “Con đường Di sản miền Trung”, “Đường Hồ Chí Minh huyền thoại”. Xây dựng các sản phẩm du lịch chủ lực như du lịch lịch sử - chiến tranh cách mạng; du lịch biển, đảo; du lịch văn hoá - tâm linh; du lịch biên mậu, thương mại và công vụ; du lịch sinh thái.

Bên cạnh đó, Quảng Trị sẽ mở rộng phát triển các sản phẩm du lịch khác có lợi thế cạnh tranh như du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với tiêu thụ sản phẩm OCOP, du lịch mạo hiểm, du lịch cộng đồng, tổ chức Lễ hội Văn hóa - Ẩm thực Quảng Trị năm 2024... Triển khai chương trình du lịch xanh, bảo vệ môi trường tự nhiên và xã hội tại các điểm đến du lịch trọng điểm theo định hướng “Điểm du lịch xanh, sạch, đẹp, văn minh, thân thiện”. Đồng thời tổ chức các sự kiện kỷ niệm gắn với các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước nhằm thu hút du khách về với Quảng Trị, trong đó điểm nhấn là khai mạc Lễ hội Vì Hòa Bình.

Theo kế hoạch năm 2024, Sở VHTTDL Quảng Trị sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch trong và ngoài nước, nhất là các thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam. Tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn về xúc tiến đầu tư du lịch. Mở rộng liên kết với các tỉnh, thành phố nhằm thu hút đầu tư và xây dựng sản phẩm du lịch.

Về hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch tại địa phương, Sở VHTTDL Quảng Trị tiếp tục hướng dẫn các địa phương làm hồ sơ công nhận khu, điểm du lịch cấp tỉnh. Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch hoàn thiện bộ nhận diện du lịch tỉnh Quảng Trị. Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá du lịch tỉnh Quảng Trị trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 23/02/2024

Cùng chuyên mục