Tin tức - Sự kiện

Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Công đoàn Bộ VHTTDL

Cập nhật: 16/07/2021 08:56:30
Số lần đọc: 1167
(TITC) - Sáng ngày 15/7, tại Hà Nội, Công đoàn Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Công đoàn Bộ VHTTDL.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Linh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL, Ủy viên BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu tại hội nghị (Ảnh: TITC)

Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Phương Hạnh - Phó Chủ tịch BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng chí Nguyễn Tuấn Linh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL, Ủy viên BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng chí Trần Huy Toản - Ủy viên BCH Đảng Bộ, Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Bộ VHTTDL; đồng chí Trần Văn Mạnh - Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL; cùng đại diện các đồng chí trong BCH Công đoàn các cơ quan, đơn vị thuộc Công đoàn Bộ.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, dịch bệnh Covid-19 đã và đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, công việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn. Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam và Chương trình công tác năm 2021 của Công đoàn Bộ VHTTDL, nhằm động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn với đoàn viên vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, Công đoàn Bộ VHTTDL đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và chủ đề của năm 2021: “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở” để triển khai thực hiện và đã đạt những kết quả đáng khích lệ.

Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động được chú trọng. Công đoàn Bộ thường xuyên chỉ đạo các công đoàn trực thuộc nghiên cứu các văn bản pháp luật liên quan đến chế độ chính sách đối với người lao động, từ đó thực hiện tốt công tác giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thoả ước lao động tập thể và ký kết hợp đồng lao động. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật Lao động, luật Công đoàn, luật Bảo hiểm xã hội, các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức, viên chức và công tác chăm lo đời sống, thực hiện chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức luôn được quan tâm đúng mức.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: TITC)

Công tác tuyên truyền, vận động, tham gia chuẩn bị bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; Công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII được quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam; đoàn kết, tập hợp và phát huy vai trò, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Về công tác tổ chức, Công đoàn Bộ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2021. Hội nghị đã tôn vinh các tập thể và cá nhân được Công đoàn các cấp khen thưởng vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 và các tập thể, cá nhân nữ tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2020. Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Bộ để kiện toàn chức danh lãnh đạo Công đoàn Bộ theo sự chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam và Đảng ủy Bộ.

Công tác kiểm tra, công tác tài chính, hoạt động nữ công cũng được Công đoàn Bộ chú trọng, đặc biệt về công tác nữ công, nhân dịp kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3, Công đoàn Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Gia đình và Đoàn Thanh niên Bộ tổ chức Hội thi “Phụ nữ duyên dáng, tài năng” năm 2021. Hội thi diễn ra rất ấn tượng và đã thành công tốt đẹp, lan tỏa không khí vui tươi, phấn khởi trong Bộ VHTTDL.

Tại hội nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, công đoàn viên chức Việt Nam đã trao tặng Bằng khen, Cờ thi đua cho các tập thể, cá nhân công đoàn cơ sở thuộc công đoàn Bộ VHTTDL đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020 (Ảnh: TITC)

Bên cạnh đó, các hoạt động về công tác xã hội, từ thiện, tình nguyện, phòng chống dịch bệnh… nhận được sự ủng hộ và tham gia tích cực của các công đoàn viên, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021 của Công đoàn Bộ VHTTDL, đồng chí Nguyễn Tuấn Linh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL, Ủy viên BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam khẳng định hoạt động Công đoàn Bộ luôn được Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ quan tâm, chỉ đạo nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn học tập, lao động, cống hiến và phát triển mọi mặt, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp phát triển bền vững của ngành VHTTDL.

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Tuấn Linh đề nghị các cấp Công đoàn cần bám sát chỉ đạo của cấp ủy Đảng cùng cấp để triển khai các hoạt động của Công đoàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Đảng Bộ khối cho cán bộ đoàn viên bằng hình thức phù hợp. Chỉ đạo các công đoàn cơ sở vận động cán bộ, đoàn viên chủ động quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm chỉ thị của Đảng và Nhà nước về phòng chống dịch để bảo vệ sức khỏe cán bộ, công chức, viên chức, người lao động an toàn thực hiện nhiệm vụ. Ban Chấp hành Công đoàn Bộ cần có phương án đề xuất với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ và Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam về nhân sự lãnh đạo Công đoàn Bộ để kiện toàn Ban thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Bộ nhiệm kỳ 2017 - 2022 và làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn Bộ nhiệm kỳ 2022 - 2027./.

Trung tâm Thông tin du lịch

 

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT