Non nước Việt Nam

Hậu Giang: Ngôi chùa trăm năm tuổi được công nhận di tích lịch sử-văn hóa cấp tỉnh

Cập nhật: 12/10/2021 05:31:40
Số lần đọc: 916
Chùa Phổ Minh, tọa lạc tại khu vực 1, phường IV, thành phố Vị Thanh, vừa được UBND tỉnh Hậu Giang công nhận là di tích lịch sử-văn hóa cấp tỉnh.  


Chùa Phổ Minh tọa lạc ở phường IV, thành phố Vị Thanh.

Chùa được xây dựng cách đây hơn 100 năm, mang đậm dấu ấn lịch sử tôn giáo, là địa chỉ đỏ, từng là nơi cán bộ cách mạng thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ trú ngụ, hoạt động. Đây còn là địa điểm hoạt động bí mật của gia đình Phu nhân nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nhiều cán bộ ngành công an thành phố Cần Thơ, Đội An ninh, Đội Biệt động thị xã Vị Thanh xưa cũng từng hoạt động tại đây. Hiện nay, chùa được xây dựng khang trang trên khuôn viên hơn 1 ha, với quang cảnh tôn nghiêm, tĩnh lặng, có vườn cây trái, ao cá…, trở thành điểm sinh hoạt văn hóa của người dân địa phương.

Hậu Giang hiện có 16 di tích, trong đó có 1 di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt (Di tích Chiến thắng Chương Thiện), 8 di tích cấp Quốc gia và 7 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh./.

Tin, ảnh: V.TR

Nguồn: Báo Hậu Giang

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT