Hoạt động của ngành

Hà Giang tổ chức giải marathon quốc tế “Chạy trên cung đường hạnh phúc” năm 2021

Cập nhật: 01/07/2021 08:13:57
Số lần đọc: 671
Giải marathon quốc tế “Chạy trên cung đường hạnh phúc” năm 2021 do tỉnh Hà Giang tổ chức nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng, tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần xây dựng, bảo vệ tổ quốc. Qua đó, đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu hình ảnh du lịch Hà Giang với điểm nhấn là Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn tới người dân trong nước và bạn bè quốc tế, từng bước hồi phục, phát triển du lịch sau đại dịch COVID-19.  


Giải marathon quốc tế “Chạy trên cung đường hạnh phúc” năm 2021 do UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo; đơn vị tổ chức là Công ty Cổ phần Đường Đua Mới; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang (cơ quan thường trực) và các ngành liên quan. Dự kiến diễn ra ngày 10/10/2021 với khoảng 300 vận động viên, du khách quốc tế; khoảng 1.200 vận động viên chuyên nghiệp, phong trào và vận động viên tự do trong nước…

Ban Tổ chức cho biết, giải gồm các cự ly 6km; 12km; 21km; 42km. Cự ly 42km sẽ xuất phát tại đỉnh Mã Pì Lèng (huyện Mèo Vạc) chạy đổ dốc xuống hướng về thị trấn Mèo Vạc, sau đó chạy theo đường DT217 hướng về Khâu Vai, đến điểm quay đầu tại thôn Quán Xí - xã Khâu Vai (Km số 27) thì quay lại về đích tại Sân vận động huyện Mèo Vạc. Thời gian xuất phát lúc 5h30, giới hạn trong7h;

Cự ly chạy bán Marathon 21km: xuất phát tại đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc) chạy đổ dốc xuống hướng về thị trấn Mèo Vạc, sau đó chạy theo đường DT217 hướng về Khâu Vai, đến điểm quay đầu được đánh dấu trên đường DT217 thì quay lại về đích tại Sân vận động huyện Mèo Vạc. Thời gian xuất phát lúc 5h45, giới hạn trong 6h45p.

Cự ly12 km: điểm xuất phát và đích tại trung tâm thị trấn huyện Mèo Vạc, chạy theo hướng QL4C đi Cao Bằng được 2km thì rẽ trái, chạy theo đường hướng về Khâu Vai, sau đó rẽ phải vào đường DT217 chạy thêm đến điểm quay đầu thì quay lại theo hướng DT217 về trung tâm thị trấn và về đích. Thời gian xuất phát lúc 8h00, giới hạn trong 3h45p.

Cự ly 6km: điểm xuất phát và đích tại trung tâm thị trấn huyện Mèo Vạc, chạy theo hướng QL4C đi Cao Bằng khoảng 2km thì rẽ trái, chạy theo đường hướng về Khâu Vai, sau đó rẽ trái vào đường DT217 theo hướng về trung tâm thị trấn và về đích. Thời gian xuất phát dự kiến lúc 8h15, giới hạn trong 3h30p.

Nhằm tạo không khí cho giải, nhiều hoạt động hưởng ứng được tổ chức như các trò chơi dân gian của địa phương; chợ đêm gắn với chương trình nghệ thuật; các gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương; gian hàng sản phẩm thể thao Expo…

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song du lịch Hà Giang đã đạt được kết quả hết sức ấn tượng với 1,5 triệu lượt khách, tăng 7% so với năm 2019. Trong quý I/2021, Hà Giang được hãng truyền thông CNN bình chọn là top 10 điểm đến của Việt Nam có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, giàu truyền thống văn hóa, an toàn trong phòng chống dịch bệnh COVID-19…./.

H. Nguyễn

Nguồn: Tạp chí Du lịch

Cùng chuyên mục