Hoạt động của ngành

Hà Giang: Mèo Vạc tích cực trồng hoa Tam giác mạch

Cập nhật: 07/10/2020 09:45:21
Số lần đọc: 741
Từ đầu tháng 9, các xã, thị trấn của huyện Mèo Vạc đã tích cực vận động nhân dân trồng hoa Tam giác mạch tại các điểm nhấn, cánh đồng, ven đường và tạo hình phù hợp để phục vụ du khách. 


Nhân viên Homestay Clay House chăm sóc cây Tam giác mạch.

Mặc dù cuối tháng 11 mới diễn ra Lễ hội Hoa Tam giác mạch, nhưng hiện tại đi dọc đường Quốc lộ 4C lên các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, trên những cánh đồng vừa thu hoạch ngô, lúa, bà con nhanh chóng thu dọn và làm đất gieo trồng cây Tam giác mạch. Năm nay huyện Mèo Vạc triển khai trồng 60 ha Tam giác mạch, chủ yếu tại 7 xã, thị trấn như: Pả Vi 15 ha tại khu Pả Vi Thượng, Làng Văn hóa du lịch cộng đồng (VHDLCĐ) dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ và dọc đường xuống bến thuyền sông Nho Quế 1; Giàng Chu Phìn trồng 9 ha tại khu vực Ngã 3 hạt 7 và thôn Hấu Chua; thị trấn Mèo Vạc trồng 7 ha tại thôn Chúng Pả A, Sảng Pả A; Tả Lủng trồng 6 ha tại thôn Há Chí Đùa; Pải Lủng trồng 10 ha tại khu vực Tượng đài Thanh niên xung phong, khu vực gần trạm y tế xã; khu vực Mê cung đá xã Khâu Vai trồng 9 ha,... Đây là những điểm nhấn quan trọng thu hút du khách. Ngoài những địa điểm đó, dọc đường du khách được ngắm hoa men theo những con đường ngoằn nghoèo, khúc khuỷu luôn tạo sự tò mò cũng như động lực cho du khách trải nghiệm những cung đường trên miền đá xám.  

Anh Nguyễn Đức Kiệt, quản lý Homestay Meo Vac Clay house tại Làng VHDLCĐ dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, chia sẻ: Ngoài luôn đảm bảo các tiêu chí phục vụ ăn, uống, ngủ nghỉ tốt nhất tới du khách, Clay House đã trồng hoa Tam giác mạch và tạo hình trong khuôn viên, đến nay, cây hoa đang phát triển tốt. 


Du khách bên hoa Tam giác mạch.

Đồng chí Mua Hồng Sinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc, cho biết: Rút kinh nghiệm từ những năm trước, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và các xã, thị trấn tích cực trồng hoa Tam giác mạch. Đặc biệt, chú trọng đến khâu chọn giống hoa đỏ, màu đẹp và tạo các mô hình trồng hoa phù hợp với từng địa điểm trồng hoa; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc chăm sóc, đảm bảo diện tích hoa nở đúng thời điểm. Đồng thời, để đảm bảo tốt việc phục vụ du khách, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền, vận động, nhắc nhở 96 cơ sở lưu trú như khách sạn, nhà nghỉ, homestay và 5 Làng VHDLCĐ thực hiện cải tạo, nâng cấp phòng nghỉ; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đặc biệt là thực hiện tốt các quy định về giá phục vụ trong dịp lễ hội, tránh trình trạng tăng giá, ép du khách. 

Bài, ảnh: Vương Mai

Nguồn: Báo Hà Giang

Cùng chuyên mục