Non nước Việt Nam

Hà Giang: Gìn giữ tinh hoa nghề chạm bạc H’Mông

Cập nhật: 10/06/2021 12:54:19
Số lần đọc: 1270
Hầu như người H’Mông nào trên miền cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) cũng đều biết đến nghệ nhân chạm bạc Mua Sè Sính ở thôn Lao Xa, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn. 



Nghệ nhân Mua Sè Sính tỉ mỉ truyền dạy kỹ thuật chạm bạc thủ công cho thợ trẻ.

Thừa hưởng nghề truyền thống của gia đình từ khi còn nhỏ, đến nay tuổi đã gần 70, ông lại tiếp tục truyền dạy cho con cháu mình những tinh hoa của nghề làm bạc. Đồ trang sức bạc trắng của ông nổi tiếng với những nét chạm khắc độc đáo, tinh xảo… luôn được người dân khắp vùng tin tưởng, đặt hàng. Không chỉ thế, rất nhiều du khách trong và ngoài nước biết tiếng nghệ nhân Mua Sè Sính đã tìm đến sắm cho mình những món trang sức như nhẫn, lắc tay, lắc chân, vòng cổ… với họa tiết sinh động, đặc sắc, hiếm tìm.


Bộ trang sức tinh xảo được các nghệ nhân chế tác.


Khò nung chảy thoi bạc để chế tác trang sức.


 Nhiều công đoạn đã được hỗ trợ bằng máy móc.


 Chạm bạc đòi hỏi tay nghề cao, cùng tính nhẫn nại, khâu này thường do thợ cả đảm nhiệm.


Trong khuôn viên nhà lão nghệ nhân luôn rộn vang tiếng nghề. 


Nghệ nhân Mua Sè Sính kiểm tra sản phẩm trước khi giao khách.

Khiếu Minh

Nguồn: Báo Nhân dân

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT