Hoạt động của ngành

Du lịch Bình Thuận tìm cách thu hút khách

Cập nhật: 29/03/2021 13:49:59
Số lần đọc: 747
Hơn một năm qua, Bình Thuận không ghi nhận thêm ca mắc Covid - 19, nhưng sau các đợt tái bùng phát trong nước cũng tác động tiêu cực đáng kể đến ngành du lịch địa phương. Vì vậy khi tình hình dịch bệnh tại Việt Nam từng bước được không chế và xem xét mở lại đường bay quốc tế, du lịch Bình Thuận đã tính đến các giải pháp nhằm thu hút du khách thời hậu Covid - 19…


Suối Tiên (TP. Phan Thiết) là những địa điểm thu hút đông du khách

Được biết, hiện ngành chức năng đang khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch kích cầu du lịch năm 2021 với chủ đề “Bình Thuận điểm đến an toàn - thân thiện - hấp dẫn”. Điều này cho thấy tính “an toàn” cần phải đặt lên hàng đầu trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến khó lường, đồng thời tạo an tâm cho du khách bằng việc đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Từ đó khích lệ các đối tượng du khách đi tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí nhân dịp nghỉ lễ, cuối tuần… để góp phần giúp ngành du lịch vượt khó, sớm phục hồi và tăng trưởng trở lại.

Tới đây, trước mắt là dịp lễ 30/4 - 1/5 và hè 2021, chủ đề “Bình Thuận điểm đến an toàn - thân thiện - hấp dẫn” sẽ được địa phương, ngành du lịch đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch. Ngoài ra còn phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao hấp dẫn cũng như tập trung phát triển sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ để kích cầu du lịch Bình Thuận. Theo đó sẽ đăng cai tổ chức giải Bóng chuyền bãi biển quốc gia 4x4, Lễ hội Đua thuyền, trình diễn Thể hình Bãi biển (TP. Phan Thiết), giải Việt dã 3 môn phối hợp (Bàu Trắng - Bắc Bình). Tiếp nữa là biểu diễn văn nghệ dân gian Chăm và trình diễn làng nghề truyền thống của người Chăm tại tháp Pô Sah Inư, tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ du khách ở khu vực bờ biển Hàm Tiến - Mũi Né…

Góp sức thu hút khách trong thời gian đến, các doanh nghiệp kinh doanh hoạt động lưu trú, dịch vụ du lịch trên địa bàn Bình Thuận cũng được vận động thực hiện chương trình khuyến mãi với đa dạng hình thức. Như tăng thêm dịch vụ, giảm giá buồng phòng, giá cước vận chuyển, giá dịch vụ ăn uống, giảm giá vé vào cổng tham quan hoặc giảm giá các trò chơi, dịch vụ khác từ 10 - 40% so giá công bố… Cùng với đó còn quan tâm đảm bảo tốt môi trường du lịch, khuyến khích người dân thể hiện thái độ cởi mở, thân thiện, sẵn sàng chào đón và giúp đỡ khách du lịch đến tham quan các khu, điểm du lịch tại địa phương.

Ở ngoài tỉnh, ngành dự kiến xúc tiến quảng bá Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Bình Thuận tại Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh (tháng 4/2021), tham gia Hội chợ VITM Hà Nội (tháng 5/2021). Tiếp tục tăng cường liên kết với doanh nghiệp du lịch các tỉnh, thành bạn nhằm nâng cao hiệu quả chương trình kích cầu du lịch, xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện và chất lượng để thu hút khách… Thông qua các giải pháp kích cầu du lịch sau khi Covid – 19 lắng xuống, du lịch địa phương sẽ phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đón 4.752.000 lượt khách đến Bình Thuận trong năm 2021.

Đình Quốc

Nguồn: Báo Bình Thuận

Cùng chuyên mục