Hoạt động của ngành

Cô Tô (Quảng Ninh) sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện

Cập nhật: 22/03/2024 11:08:49
Số lần đọc: 438
(TITC) - Theo thông tin từ huyện Cô Tô, vào tối ngày 23/3 tới đây, huyện Cô Tô sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập huyện (23/3/1994 - 23/3/2024) và Khai mạc Du lịch năm 2024 với chủ đề “Huyện Cô Tô 30 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”.

Quảng trường phía trước Khu di tích quốc gia đặc biệt địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô là nơi sẽ diễn ra nhiều sự kiện kỷ niệm 30 năm thành lập huyện (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Lễ kỷ niệm sẽ diễn ra từ 19h30 - 21h30 tại Quảng trường trước Khu di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô và được truyền hình trực tiếp trên sóng QTV1.

Chương trình gồm 2 phần Lễ và Hội. Phần Hội diễn ra với chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Cô Tô ngọc xanh giữa biển khơi” được xây dựng và thực hiện đan xen giữa trang trọng, ý nghĩa trong phần lễ, sôi động, vui tươi trong phần hội nhằm đưa khán giả ôn lại chặng đường gian khó xây dựng, phấn đấu, trưởng thành của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện trong 30 năm từ ngày thành lập huyện để có huyện đảo Cô Tô ngày càng giàu đẹp, văn minh hứa hẹn để lại nhiều ấn tượng khó quên.

Bên cạnh đó, chuỗi các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện Cô Tô sẽ có khoảng 30 sự kiện, hoạt động và có các sự kiện diễn ra trên toàn huyện trong thời gian này gồm: Lễ hội mở cửa biển xã Thanh Lân lần thứ I năm 2024; Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện Cô Tô; Gắn biển công trình “Chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập huyện Cô Tô”; Triển lãm ảnh nghệ thuật về Cô Tô; Cuộc thi đua thuyền cấp huyện; Cuộc thi đua thuyền Kayak thị trấn Cô Tô lần thứ II năm 2024; Giải bơi vòng quanh đảo Cô Tô lớn chiều dài 30km, đề nghị xác lập kỷ lục Việt Nam; Tổ chức cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về du lịch Cô Tô trên website du lịch Cô Tô: https://cototourism.vn; Cuộc thi ảnh Cô Tô trong trái tim tôi; Tổ chức trao giải Cuộc thi sáng tác các tác phẩm báo chí và tác phẩm văn học nghệ thuật; Tổ chức hội thảo và ra mắt các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật; Triển lãm cây Tùng Cô Tô và các sản phẩm OCOP; Ra mắt Bộ phim nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập huyện; Lễ Thượng cờ và báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Cô Tô; Tổ chức gặp mặt, tri ân các thế hệ cán bộ lãnh đạo huyện đã nghỉ hưu. Dự Lễ Thượng cờ Tổ quốc tại Quảng trường Ba Đình và báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tại Phủ Chủ tịch...

Đáng chú ý là Giải bơi vòng quanh đảo Cô Tô lớn chiều dài 30km, đề nghị xác lập kỷ lục Việt Nam và Lễ hội đua thuyền kết nối các huyện đảo toàn quốc.

Tham gia Lễ hội đua thuyền có các đội đua đến từ các huyện đảo của miền Bắc và miền Nam, gồm: Cô Tô, Vân Đồn, Bạch Long Vỹ, Lý Sơn, Côn Đảo, Phú Quý, Kiên Hải, Phú Quốc, Cồn Cỏ. Lễ hội được tổ chức nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong giữ vững quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới, biển, đảo; phát triển du lịch và lễ hội biển; phối hợp tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá du lịch để nhân dân các huyện đảo tìm hiểu, tiếp cận thông tin, tham quan du lịch, tìm hiểu truyền thống văn hóa, lịch sử; chia sẻ kinh nghiệm phát triển và tổ chức, quản lý lễ hội biển, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc.

Lễ hội cũng góp phần phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng của mỗi địa phương; phát huy các lợi thế, tiềm năng, thế mạnh và tăng khả năng liên kết, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giữa các huyện đảo trên toàn quốc.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 22/3/2024

Cùng chuyên mục