Hoạt động của ngành

Bình Thuận: Đảo Phú Quý an toàn, lượng khách tăng trưởng mạnh

Cập nhật: 13/07/2021 09:05:49
Số lần đọc: 739
6 tháng đầu năm 2021, đảo Phú Quý (Bình Thuận) ước đón 37.500 lượt du khách, gấp hơn 2,5 lần lượng khách cùng kỳ năm ngoái.  


Ông Nguyễn Văn Cường – Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch Phú Quý cho biết, tại đảo Phú Quý hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch những tháng đầu năm có sự sôi động trở lại, sau đợt diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Hạ tầng lưu trú tiếp tục tăng, chất lượng ngày càng được nâng lên; công tác truyền thông, quảng bá, xây dựng hình ảnh du lịch Phú Quý là điểm đến “An toàn - thân thiện - chất lượng” từng bước phát huy hiệu quả.

Phong cảnh tuyệt đẹp tại đảo Phú Quý. Ảnh: Vinh Quang

Lượng khách tăng tưởng tốt giúp đảo Phú Quý trở thành “điểm sáng” về điểm đến an toàn trong bối cảnh toàn ngành du lịch khó khăn vì đại dịch Covid-19. 6 tháng đầu năm 2021, đảo Phú Quý thu hút khoảng 37.500 lượt du khách. Trong khi đó, cùng kỳ năm ngoái, hoạt động du lịch đình trệ khiến cho lượng khách đến đảo Phú Quý chỉ đạt khoảng 13.500 lượt khách, chủ yếu là khách du lịch nội địa.

Về công tác quản lý du lịch, tại Phú Quý tình hình vui chơi, tham quan giải trí của du khách và người dân tại các điểm du lịch diễn ra an toàn; không có hiện tượng chặt chém, chèo kéo khách; vệ sinh môi trường được đảm bảo. Quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch được triển khai đến các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Các cơ quan chức năng đã phối hợp kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch thực hiện nghiêm việc niêm yết giá cả và bán theo đúng giá đã niêm yết. Lực lượng lao động ngành du lịch đều nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ trước nguy cơ dịch bệnh; thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế. Tàu khách hoạt động tuyến Phan Thiết - Phú Quý chỉ vận chuyển số lượng hành khách tối đa 50% công suất./.

Hải Nam

Nguồn: VOV

Cùng chuyên mục