Non nước Việt Nam

Bánh trời - Món ăn đặc sản của người Tày ở Bắc Kạn

Cập nhật: 12/12/2019 14:38:07
Số lần đọc: 2484
Bánh trời hay còn gọi là pẻng phạ (theo tiếng Tày), một món bánh quý của người Tày ở Bắc Kạn, là một phần không thể thiếu trong các mâm lễ cúng đón năm mới, lễ mừng xuống đồng.

Bánh trời được chế biến không cầu kỳ nhưng mùi vị thơm ngon thích hợp với mọi lứa tuổi từ người già cho đến trẻ con.

Nguyên liệu chính để làm bánh là gạo nếp xay mịn, nhào với nước chè mạn pha đặc để lấy màu nâu và vị chát rồi thêm một chút rượu trắng cho dậy mùi. Sau khi nhào thật kỹ cho bột dẻo và mịn có thể vê thành những viên cỡ quả nhãn. Đường mía sau khi được nấu tan chảy rồi đun sôi thành chất dịch sền sệt, cho bánh vào ngập đường rồi vớt ra lăn ngay với bột áo.

Bánh trời khi ăn sẽ khiến thực khách thích mê với vị ngọt của đường, vị béo bùi, dẻo của bột nếp nương, vị chát thơm của chè mạn.../.

Nguồn: vtv.vn

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT