Tin tức - Sự kiện

Cao Bằng: Khánh thành Di tích Bác Hồ với ngành Xe-Máy quân đội

Cập nhật: 16/09/2010 08:20:41
Số lần đọc: 1585
Sáng 15/9, Cục Xe-Máy (Tổng cục Kỹ thuật) đã tổ chức lễ khánh thành Di tích Lịch sử - Văn hóa “Bác Hồ với Ngành Xe-Máy Quân đội” tại thôn Nà Roác, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Đây là hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Xe – Máy quân đội.

Tới dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Kỹ thuật, UBND tỉnh Cao Bằng, đại diện Quân khu, Quân đoàn và các cơ quan trong quân đội cùng chính quyền và nhân dân địa phương.

Cắt băng khánh thành khu di tích lịch sử - văn hoá “Bác Hồ với ngành Xe – Máy quân đội

Khu di tích được xây dựng trên một thửa ruộng bậc thang thuộc thôn Nà Roác, nơi mà 59 năm về trước, ngày 28-3-1951, Bác Hồ đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ của 2 đại đội xe ô tô đầu tiên của quân đội ta.

Ngày đó, Bác ân cần căn dặn: “Xe, xăng là mồ hôi, nước mắt, xương máu của nhân dân, các chú phải chăm sóc xe, yêu xe như con, quí xăng như máu”. Lời Bác dạy đã trở thành phương châm chỉ đạo, khẩu hiệu hành động xuyên suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của ngành hơn nửa thế kỷ qua.

Khu di tích nổi bật với bức phù điêu cao 4m, dài 8m, phác họa hình ảnh Bác Hồ nói chuyện với 34 cán bộ, chiến sĩ. Công trình mang ý nghĩa lớn về lịch sử, văn hóa, góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau về truyền thống của ngành xe - máy nói riêng và ngành kỹ thuật quân đội nói chung.

Tại buổi lễ, Đại tá Trần Hùng Nam, Cục trưởng Cục Xe-Máy phát biểu, công trình thể hiện tình cảm của cán bộ, chiến sĩ ngành xe - máy quân đội đối với Bác Hồ kính yêu, đồng thời góp phần hoàn thiện quần thể di tích Bác Hồ tại Cao Bằng.

Nhân dịp này, Cục Xe-Máy đã tặng quà cho xã Bạch Đằng và hai gia đình đã hiến đất cho khu di tích.

Đại diện Cục Xe – Máy tặng quà cho xã Bạch Đằng và hai gia đình hiến đất

Bác Nguyễn Hữu Thành, 76 tuổi, người đã hiến hơn 1000m2 đất cho khu di tích tâm sự: “Khi đơn vị đề nghị xây dựng công trình trên đất của gia đình, tôi đồng ý ngay. Khu di tích sẽ giúp nhân dân trong xã hiểu thêm về lịch sử và là một điểm tham quan văn hoá đầy ý nghĩa”.

Khu di tích được khởi công ngày 19/01/2008 và hoàn thành vào ngày 10/9/2010. Toàn bộ kính phí xây dựng công trình do cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên ngành Xe-Máy quân đội và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đóng góp.

Nguồn: Báo QĐND

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT