Tin tức - Sự kiện

Kết nối du lịch Tây Ninh với khu vực ASEAN

Cập nhật: 07/09/2010 09:09:07
Số lần đọc: 2620
Với các địa danh núi Bà Đen, hồ Dầu Tiếng, vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát, Tòa thánh Cao Đài, tháp cổ Bình Thạnh cùng các di tích lịch sử, căn cứ cách mạng miền Nam… Tây Ninh đã trở thành điểm đến hấp dẫn nhiều du khách trong nước và quốc tế.

Du khách sẽ được thám hiểm Núi Bà Đen cao 986m là nơi có nhiều truyền thuyết nổi tiếng. Nơi đây có một bảo tàng được xây dựng trong động Kim Quang và một ngôi chùa cùng tên rất nổi tiếng. Hàng năm, du khách thường đến núi Bà Đen hành hương và tham gia Lễ hội Bà Đen, và viếng Hội xuân núi Bà.

 

Đến Tây Ninh, du khách còn được chiêm ngưỡng Tòa thánh Tây Ninh được xây dựng hết sức quy mô, nằm cách thị xã Tây Ninh 5 km về phía Đông Nam. Bắt đầu khởi công năm 1933, năm 1947 hoàn thành, và khánh thành năm 1955, toàn bộ khuôn viên của tòa thánh rộng 1 km2, trong đó còn có đền thờ Phật mẫu, có vườn kiểng đoàn kết, có rừng thiên nhiên. Tòa thánh dài 140m, rộng 40m, có tam đài cao 36m, hiệp thiên đài (hai lầu chuông và trống) cao 25m, cửu trùng đài và bát quý đài cao 30m. Cửa chính của tòa thánh quay mặt về phía tây. Bên trong tòa thánh gồm hai hàng cột rồng, sơn xanh đỏ, trắng, trên trần được ngăn ra làm 9 khoảng có hình bầu trời nhiều mây và sao. Ngoài ra, khách đến thăm quan còn được thấy nhiều công trình văn hóa của Tây Ninh ngày nay nằm trong khu vực Tòa thánh.

 

Nếu như thích du lịch sinh thái, du khách sẽ tham quan hồ Dầu Tiếng nằm phía nam Tây Ninh, nơi có hai con sông lớn chảy qua là sông Vàm Cỏ Đông và sông Sài Gòn. Sông Sài Gòn được chặn lại tạo nên hồ Dầu Tiếng- công trình thuỷ lợi lớn nhất Việt Nam. Hồ Dầu Tiếng nằm cách thị xã Tây Ninh 20 km là điểm du lịch nằm trên tuyến liên hoàn giữa thị xã Tây Ninh-Toà thánh Tây Ninh-núi Bà Đen. Hồ có diện tích 27.000 ha, có sức chứa 1,5 tỷ m3 nước tưới cho đồng ruộng của tỉnh và các tỉnh lân cận. Với khoảng không gian rộng lớn, sơn thủy hoà quyện, các ốc đảo tự nhiên lạ mắt, không khí trong lành, thoáng mát của hồ sẽ tạo cho du khách cảm giác thoải mái trong chuyến du lịch.

 

Bên cạnh đó, Vườn quốc gia Lò Gò- Xa Mát cũng là địa điểm du lịch sinh thái lý tưởng của Tây Ninh có diện tích rộng 18.806 ha trải dài trên 4 xã Tân Lập, Tân Bình, Hòa Hiệp và Thạnh Tây (huyện Tân Biên). Đây là nơi có hệ sinh cảnh rừng ngập nước ngọt duy nhất trong danh mục rừng đặc dụng ở Việt Nam, với nhiều loài động thực vật quý hiếm, thuận lợi cho việc phát triển loại hình cắm trại, dã ngoại, kết hợp thăm chiến trường xưa. Ngoài ra, về Tây Ninh du khách còn có dịp thăm căn cứ Trung ương Cục miền Nam nằm cách thị xã Tây Ninh 64 km. Từ năm 1962, khu vực rộng 70 ha sát biên giới này là căn cứ Trung ương cục-gọi tắt là R: Bộ phận đầu não chỉ đạo trực tiếp cách mạng miền Nam. Từ cửa khẩu Xa Mát vào khu di tích, điểm đầu tiên du khách gặp là di tích Ban An ninh Cục miền Nam. Đi sâu vào khu di tích là nhà làm việc của các đồng chí lãnh đạo và các khu nhà hành chính, nhà hậu cần, hội trường...

 

Bên cạnh các loại hình du lịch kể trên, Tây Ninh còn có thể khai thác loại hình du lịch thể thao leo núi, mạo hiểm như chinh phục đỉnh núi Bà Đen, khám phá các hang động và nghiên cứu khảo cổ các di tích đình chùa, đặc biệt là ở hai ngôi tháp cổ Bình Thạnh (Trảng Bàng) và Chót Mạt (Tân Biên), thăm các làng nghề truyền thống và thưởng thức các món ăn đặc sản của Tây Ninh. Trong đó phải kể đến Trảng Bàng, một trong những địa phương có nhiều làng nghề, phố nghề thủ công truyền thống. Nổi tiếng nhất vẫn là bánh canh Trảng Bàng, bánh tráng phơi sương Trảng Bàng đã trở thành một sản phẩm du lịch, một điểm dừng chân thân thuộc đối với khách du lịch trong và ngoài nước.

 

Tây Ninh là vùng đất vừa có núi non, đồng bằng, nhiều phong cảnh đẹp, nhiều di tích lịch sử văn hoá… đã tạo nên tiềm năng du lịch đa dạng, phong phú, hấp dẫn và mang tính đặc thù. Hơn nữa, qua tuyến đường Xuyên Á, Tây Ninh trở thành cầu nối giữa vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với các nước trong khu vực Đông Nam Á thông qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Đồng thời, Tây Ninh đã xây dựng mối liên kết chặt chẽ với các tỉnh thành trong khu vực, đặc biệt là TP.Hồ Chí Minh; liên kết với các đơn vị lữ hành ở TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh nối các tour, tuyến du lịch thu hút khách từ Campuchia, Thái Lan vào Việt Nam qua hai cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát, đồng thời đưa khách du lịch Việt Nam sang tham quan Campuchia và Thái Lan.

Nguồn: Báo Kinh tế Việt Nam (VEN)

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT