Tin tức - Sự kiện

Bình Thuận: Đã sẵn sàng cho Lễ hội Nghinh Ông năm 2010

Cập nhật: 20/08/2010 10:08:31
Số lần đọc: 1635
Cứ hai năm đáo lệ một lần vào các năm chẵn, Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân của cộng đồng người Hoa tại TP. Phan Thiết lại được tổ chức. Năm nay, Lễ hội Nghinh Ông sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 30/8- 01/9/2010 (nhằm ngày 21- 23/7 năm Canh Dần) với nhiều nội dung đậm nét văn hóa truyền thống.

Nói về công tác chuẩn bị, ông Tô Bửu Đạt- Trưởng Ban quản lý Quan Đế Miếu (Chùa Ông) cho biết: Mọi việc gần như đã hoàn tất và sẵn sàng cho lễ hội. Phần việc còn lại chỉ là vào TP. HCM mời các Hội quán bạn như Phúc Kiến, Tuệ Thành, Nghĩa An… và các đoàn nghệ thuật tham gia. Vừa qua, UBND TP. Phan Thiết cũng đã có quyết định thành lập Ban tổ chức Lễ hội Nghinh Ông, trong đó cử Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Luân làm Trưởng ban. Theo tinh thần chỉ đạo của thành phố, lễ hội năm 2010 cần tổ chức thực hiện chu đáo, an toàn, trang trọng, đúng nghi lễ và kế hoạch đã đề ra…

 

Nghinh Ông là lễ hội lâu đời, tiêu biểu cho phong tục tập quán và tín ngưỡng không chỉ của người Hoa tại Phan Thiết mà còn ở khắp nơi. Đây là lễ hội truyền thống thể hiện đức tin với ước mong cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cuộc sống thanh bình và người người ấm no hạnh phúc… Lễ hội năm nay thu hút khoảng 700 người của các Hội quán trực tiếp tham gia rước Kiệu Quan Thánh Đế Quân du hành qua các đường phố nội thành Phan Thiết. Lộ trình được ấn định như sau: Xuất phát từ Quan Đế Miếu- Trần Phú - Ngã bảy Bưu điện - Nguyễn Huệ - Đinh Tiên Hoàng - Lý Thường Kiệt - Trưng Trắc - Trưng Nhị - Trần Phú- Đội Cung- Trưng Nhị- Nguyễn Văn Cừ - Ngã bảy Bưu điện - Trần Phú - Triệu Quang Phục- Ngô Sĩ Liên- Ngư Ông- Trưng Trắc qua cầu Trần Hưng Đạo đi ngang Trung tâm Hội nghị tỉnh qua cầu Lê Hồng Phong - Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Tri Phương - Ngô Sĩ Liên về lại Quan Đế Miếu.

 

Tham gia Lễ hội Nghinh Ông năm 2010, các Hội quán của người Hoa trên địa bàn TP. Phan Thiết cũng có sự chuẩn bị tích cực với những “đặc sản” của mình. Như Đoàn Hội quán Quảng Đông có những xe hoa Đồng tử bái Quan Âm, đội Tam Tạng thỉnh kinh, đội Phước Lộc Thọ, Bao Công xử án. Còn Đoàn Hội quán Triều Châu vẫn trung thành với đội Bát Tiên, Thần Tài, đoàn nhạc cổ, đội Thiếu nữ gánh hoa, múa Cung đình, múa “Người đến từ Triều Châu”. Với Đoàn Hội quán Hải Nam thì có đội múa đèn, đội múa quạt, đội mang Bát Bửu, đội thiếu nhi gánh hoa… Riêng Đoàn Hội quán Phước Kiến ngoài đoàn Bát Tiên đi cà kheo, đoàn cổ nhạc thì năm nay còn “tăng cường” thêm Đoàn Nghệ thuật Kim Long đến từ TP. Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, trong Đoàn Quan Đế Miếu cũng sẽ góp mặt những nhân vật không thể thiếu tại lễ hội là Quan Bình cưỡi ngựa, Châu Xương và đám lính hầu…

Nguồn: Báo Bình Thuận

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT