Hoạt động của ngành

Xây dựng thương hiệu du lịch và sản phẩm lưu niệm đặc trưng Sa Pa và Lào Cai

Cập nhật: 18/08/2010 08:30:29
Số lần đọc: 1988
“Xây dựng thương hiệu du lịch và sản phẩm lưu niệm đặc trưng Sa Pa và Lào Cai” là chủ đề cuộc hội thảo đã diễn ra vào ngày 17/8 tại Sa Pa. Hội thảo do Sở VHTTDL Lào Cai và tổ chức phát triển Hà Lan tại Việt Nam (SNV) phối hợp tổ chức. Hội thảo có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch của tỉnh Lào Cai, huyện Sa Pa cùng các doanh nghiệp, hãng du lịch lữ hành lớn của tỉnh.

Theo đánh giá của những nhà tổ chức hội thảo, mặc dù khu du lịch Sa Pa đã nổi tiếng từ xưa đến nay, nhưng cách làm chưa bài bản, còn mang tính riêng lẻ, chưa xét đến khía cạnh tổng thể. Nghĩa là “thương hiệu” Sa Pa mà mọi người vẫn thường biết đến, là yếu tố tự nhiên mang lại, còn sự tác động của con người đến việc xây dựng, củng cố và phát triển thương hiệu chưa được bao nhiêu. Đây cũng là vấn đề với du lịch Lào Cai. Tương tự như vậy, sản phẩm du lịch của Sa Pa và Lào Cai cũng như nhiều nơi khác còn nghèo nàn, đơn điệu, không đặc sắc… Vì vậy vấn đề xây dựng thương hiệu du lịch và sản phẩm lưu niệm Sa Pa nói riêng và du lịch Lào Cai nói chung là cả quá trình, có tính kế thừa, phát triển liên tục và đặc biệt không thể thiếu vai trò quản lý Nhà nước và ý thức của người dân bản địa. Các đơn vị kinh doanh lữ hành sẽ là “cầu nối” để du khách có cơ hội thưởng thức, đồng thời góp phần quảng bá và phát triển thương hiệu, bổ sung, làm phong phú thêm chủng loại, mẫu mã sản phẩm du lịch…

 

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận xoay quanh vấn đề xây dựng thương hiệu du lịch và sản phẩm lưu niệm đặc trưng Sa Pa và Lào Cai. Đa số các ý kiến đều cho rằng: “Thương hiệu” vừa mang tính độc lập, vừa có tính liên kết rất mạnh, nên khi xây dựng “thương hiệu” du lịch, cần xác định kinh tế du lịch có vai trò như thế nào đối với nền kinh tế, trên cơ sở đó xây dựng thương hiệu du lịch và nhóm các thương hiệu này không tách rời nhau. Để xây dựng thương hiệu, cần xét đến những yếu tố đặc sắc nhất địa danh đó (văn hóa truyền thống, điều kiện tự nhiên, phương thức canh tác nông nghiệp…).

 

Về vấn đề xây dựng sản phẩm lưu niệm, cần xét đến yếu tố văn hóa truyền thống, vừa mang đặc trưng vùng, miền trong tỉnh, vừa có tính đặc trưng của Lào Cai, đặc biệt là sản phẩm đó phải được du khách chấp nhận. Đa phần ý kiến của các đại biểu dự hội thảo đều đồng tình với ý tưởng của ngành văn hóa: Tổ chức cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm lưu niệm.

 

Có thể nói, thông qua hội thảo, BTC đã thu được những kết quả quan trọng với nhiều ý kiến, ý tưởng hay, rất thực tế của đơn vị kinh doanh lữ hành, nhà hàng, khách sạn và cả từ hướng dẫn viên du lịch. Đặc biệt, ý kiến của nhóm cố vấn tổ chức phát triển Hà Lan tại Việt Nam với nhiều vấn đề mới để xây dựng thương hiệu du lịch Sa Pa và du lịch Lào Cai theo hướng bền vững, ấn tượng với du khách.

Nguồn: Báo Lào Cai

Cùng chuyên mục