Tin tức - Sự kiện

Đề xuất xác lập 8 kỷ lục Việt Nam trong dịp Festival Huế 2008

Cập nhật: 05/06/2008 08:06:36
Số lần đọc: 1886
Tám kỷ lục này gồm 4 di vật được hình thành từ thời các vua, chúa Nguyễn và 4 giá trị văn hoá do người Huế lập ra nhân Festival Huế 2008

4 di vật được hình thành từ thời các vua, chúa Nguyễn gồm: Bộ cửu đỉnh với chín chiếc đỉnh bằng đồng lớn nhất Việt Nam được đúc tại Huế từ năm 1835-1837; Cửu vị thần công gồm 9 khẩu súng được đúc trong 2 năm 1803-1804; Bia đá cao và nặng nhất Việt Nam đang được đặt tại lăng Tự Đức và Đại Hồng chung đặt tại Chùa Thiên Mụ, cao 2,5 m, nặng 3.285kg.


Cùng với 4 cổ vật này, 4 giá trị văn hoá do người Huế lập ra nhân Festival Huế 2008 đã đựơc Ban tổ chức đề xuất xác lập kỷ lục Việt Nam gồm: Chương trình nghệ thuật “Huyền thoại sông Hương” với sân khấu trình diễn dài gần 15km trên sông Hương do Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế thực hiện; “Truyện Kiều trên đá cuội”, gồm 3.254 câu Kiều khắc trên đá cuội trắng của Nguyễn Văn Tân - sinh viên ngành sơn mài Trường Đại học Nghệ thuật Huế thực hiện; Bộ tranh Bắc -Trung – Nam của Doanh nghiệp Mộc mỹ nghệ Khánh Hà có chiều dài 15m, rộng 1,45m và cuối cùng là sân khấu biểu hiện làng quê Việt Nam rộng 600m2 dành cho đêm bế mạc Festival Huế 2008 tại Quảng trường Ngọ Môn.


Theo kế hoạch, những kỷ lục này sẽ được Ban tổ chức và Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam tổ chức công bố vào tối 11/6/2008.

Nguồn: website VOV

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT