Ðầu tư Du lịch

Gia Lai: Tôn tạo khu di tích Tây Sơn thượng đạo

Cập nhật: 11/05/2010 14:45:40
Số lần đọc: 5403
Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Gia Lai xác định rõ mục tiêu, yêu cầu và các nội dung đầu tư cần thiết của dự án tôn tạo khu di tích Tây Sơn thượng đạo cho giai đoạn tiếp theo; trao đổi thống nhất ý kiến với các cơ quan liên quan, trình Thủ tướng xem xét, quyết định. .
Dự án này được hỗ trợ bằng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2006-2010.

Quần thể di tích Tây Sơn thượng đạo thuộc địa bàn các huyện Kông Chro, Kbang và thị xã An Khê của tỉnh Gia Lai, là căn cứ đầu tiên của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn do anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ lãnh đạo vào năm 1771. Anh em nhà Tây Sơn, mà tiêu biểu là người anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung - Nguyễn Huệ, đã lập được mối quan hệ gắn bó giữa người Kinh và người Thượng, tập hợp được các dân tộc Bắc Tây Nguyên ở vùng Tây Sơn thượng đạo như người Bahnar, Jarai vào cuộc đấu tranh thống nhất đất nước.

Khu di tích Tây Sơn thượng đạo đã được Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch cấp bằng Di tích lịch sử văn hóa, gồm 6 di tích liên quan đến cuộc khởi nghĩa của Quang Trung - Nguyễn Huệ: An Khê Đình, Gò Chợ, hòn đá Ông Bình, hòn đá Ông Nhạc, vườn mít - cánh đồng Cô Hầu, kho tiền - nền nhà ông Nhạc.

 

Nguồn: Website Thanh Niên

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT