Tin tức - Sự kiện

Hội thảo “Di sản văn hóa Phật giáo và vấn đề phát triển du lịch ở Huế”

Cập nhật: 10/05/2010 15:09:14
Số lần đọc: 2319
Sáng ngày 07/5/2010, Phân viện nghiên cứu văn hóa nghệ thuật Việt Nam tại Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội thảo “Di sản văn hóa Phật giáo và vấn đề phát triển du lịch ở Huế".

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phản biện thẳng thắn và tâm huyết thông qua 20 tham luận của các nhà nghiên cứu, văn hóa, lịch sử, phật giáo… được tập trung vào các nội dung: nét đặc trưng, tính đa dạng trong hệ cảnh quan, kiến trúc, trang trí, thiết kế của những ngôi chùa ở Huế, những giá trị đặc hữu trong nghệ thuật tạo hình diễn xướng mang hơi thở của phật giáo xứ đàng trong nói chung và huế nói riêng, tính phong phú của chùa Huế như tổ đình, quốc tự, tịnh xá, thiền viện, niệm phật đường, chùa làng, chùa tư…sự đa diện trong sinh hoạt văn hóa thông qua lễ hội, sinh hoạt của tăng chúng, phật tử và đông đảo người dân. các tuor du lịch thiện nguyện mang màu sắc tôn giáo.

Huế là nơi chứa đựng và lưu giữ nhiều giá trị đặc sắc trong di sản văn hóa dân tộc, không gian tâm linh của những ngôi chùa, di tích lịch sử các triều vua (đặc biệt là nhà Nguyễn với gần 4 thế kỷ), hội tụ nhiều mối nhân duyên trong lịch sử: bảo tồn một số nét văn hóa Chămpa, nét thịnh hưng của Phật giáo Huế - trung tâm Phật giáo của cả nước và đây cũng là báu vật có khả năng tạo nên những lực hút đối với ngành du lịch, nhất là du lịch văn hóa, tâm linh, con người hiền hòa, hiếu khách, đời sống ẩm thực đa dạng, phong phú, có không gian lịch sử, văn hóa rất tâm linh, “âm hồn”, Huế bí ẩn để mọi người thích khám phá…. Hầu hết các điểm, tuor du lịch ở Huế đều gắn với một địa chỉ văn hóa tâm linh như đền đài, lăng tẩm, chùa miếu…

Hội thảo nhằm cùng nhau đưa ra tiếng nói chung của những người làm văn hóa, du lịch đối với văn hóa phật giáo, đóng góp thêm những địa chỉ cho các tuor du lịch, giúp du khách trong và ngoài nước hiểu rõ, đủ hơn nữa về đặc trưng văn hóa huế, nơi từng là thủ phủ vùng miền, là thủ đô của một nhà nước và lưu giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa mang tầm vóc quốc gia và quốc tế.
 

Nguồn: website Thừa Thiên Huế

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT