Tin tức - Sự kiện

Việt Nam và Đức hợp tác phát triển du lịch

Cập nhật: 07/05/2010 14:05:13
Số lần đọc: 2108
Ngày 05 tháng 5 năm 2010, tại Tổng cục Du lịch đã diễn ra cuộc họp về hợp tác phát triển du lịch giữa hai nước Việt Nam và Đức. Tham dự cuộc họp về phía Tổng cục Du lịch có bà Hoàng Thị Điệp - Phó Tổng cục trưởng TCDL, bà Nguyễn Thanh Hương - Phó vụ trưởng Vụ Thị trường du lịch, ông Vũ Quốc Trí - Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; về phía bạn có ông Burkhard Kieker - Giám đốc Trung tâm quảng bá du lịch Berlin và bà Dorthe Hausmann, cố vấn cao cấp về Marketing trong lĩnh vực hàng không của Đức.

Việt Nam và Đức trong thời gian qua đã có nhiều hoạt động hợp tác phát triển du lịch. Tháng 10/2001, nhân chuyến thăm Đức của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, hai nước đã ra Tuyên bố chung về Hợp tác Du lịch, bên cạnh đó là nhiều thỏa thuận giữa doanh nghiệp du lịch hai nước.

 

Việt Nam cũng thường xuyên tham gia hội chợ du lịch quốc tế ITB diễn ra tại Berlin hàng năm. Ngoài ra, Đức là một trong mười thị trường có lượng khách đi du lịch Việt Nam lớn nhất với số lượng hàng năm khoảng 96.000 lượt khách và con số này được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng nhanh.

 

Tại buổi họp, hai bên đã trao đổi đưa ra những giải pháp để hợp tác du lịch giữa hai bên ngày càng đạt hiệu quả cao như:

 

- Tăng cường trao đổi thông tin du lịch thường xuyên về tình hình và xu hướng phát triển du lịch, nghiên cứu thị trường, quản lý và quy hoạch phát triển du lịch, kinh nghiệm phát triển các loại hình du lịch đặc thù của mỗi nước,...

 

- Phối hợp tổ chức cho các hãng lữ hành Việt Nam gặp gỡ đối tác Đức tìm hiểu cơ hội kinh doanh.

 

- Tạo điều kiện cho công dân hai nước đi du lịch tới Việt Nam và Đức.

 

Phía Việt Nam đề nghị Đức:

 

- Triển khai những thỏa thuận hợp tác du lịch ghi nhận trong Tuyên bố chung Hợp tác Du lịch giữa hai nước. Phía Việt Nam sẽ mời Đoàn du lịch cấp cao thuộc Bộ Kinh tế Cộng hòa Liên bang Đức sang thăm và làm việc tại Việt Nam vào thời gian thích hợp để bàn triển khai Tuyên bố chung đã ký giữa ngành Du lịch 2 nước, khuyến khích trao đổi đoàn cấp cao nhằm chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch.

 

- Quan tâm khuyến khích các nhà đầu tư Đức đầu tư vào du lịch Việt Nam, đặc biệt là các khu du lịch tổng hợp quốc gia, khu du lịch chuyên đề đã được quy hoạch trong Chiến lược, các khu nghỉ dưỡng tổng hợp, khách sạn cao cấp... Đề nghị phía Đức hỗ trợ tổ chức Đoàn khảo sát tiềm năng và cơ hội đầu tư vào Du lịch Việt Nam cho các nhà đầu tư Đức quan tâm.

 

- Hỗ trợ Du lịch Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực bằng cách cử giảng viên sang đào tạo nâng cao trình độ tiếng Đức cho đội ngũ hướng dẫn viên du lịch, đầu bếp; đào tạo cán bộ quản lý của Du lịch Việt Nam thông qua tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn tại Đức.

Nguồn: Trung tâm Thông tin Du lịch

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT