Tin tức - Sự kiện

Không gian nghệ thuật trong lòng Thành cổ Hà Nội

Cập nhật: 29/04/2010 07:30:56
Số lần đọc: 2125
Du khách vừa có thể cảm nhận tiếng thở nghìn năm đất văn hiến, vừa được đắm mình trong cảnh sắc thiên nhiên vùng cao và ngắm những tuyệt tác tranh thêu được thực hiện bởi những đôi bàn tay tài hoa, khéo léo.

Dự án Không gian nghệ thuật Thành cổ Hà Nội do Công ty XQ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Khu di tích Cổ Loa – Thành cổ Hà Nội đang trong giai đoạn đầu thực hiện.

 

Ngày 22/4, Trung tâm Bảo tồn Khu di tích Cổ Loa – Thành cổ Hà Nội đã bàn giao một phần khuôn viên trước di tích Hậu Lâu trong khu di tích Thành cổ Hà Nội để Công ty XQ Việt Nam thực hiện dự án. Chiều 28/5, 5 tấn hoa phong lan đã được chở từ Đà Lạt ra Hà Nội, bắt đầu quá trình trưng bày.

 

Ông Võ Văn Quân, Chủ tịch HĐQT Công ty XQ Việt Nam cho biết, dự án là món quà của những người con Đà Lạt muốn gửi tặng Thủ đô nhân dịp 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

 

Ý tưởng của những người thực hiện dự án nhằm mong muốn mang đến cho du khách một không gian nghệ thuật mà ở đó du khách vừa có thể thưởng ngoạn nét cổ kính nơi Thành cổ, ngắm những tác phẩm nghệ thuật, đắm mình trong cảnh sắc thiên nhiên, vừa được sống trong không gian của thi ca và âm nhạc truyền thống với những làn điệu dân ca đằm thắm, trữ tình…

 

Giai đoạn 1 của dự án được thực hiện từ nay đến hết tháng 7 với phần công việc chính gồm trang trí, trưng bày các tác phẩm tranh thêu, lắp dựng vườn hoa.

Giai đoạn 2 từ tháng 8 đến hết tháng 10, chính thức đón khách tham quan, trong đó trọng điểm tháng 10 sẽ tổ chức một không gian lễ hội với tên gọi “Các nghệ nhân thêu phương Nam tiến dâng tặng Đại lễ tác phẩm Ước nguyện ngàn năm Thăng Long”. Đây là tác phẩm tranh thêu tay có kích thước lớn nhất từ trước tới nay (dài 4m, rộng 3m, nặng 167,5kg), được thực hiện ròng rã trong suốt 3 năm bởi những nghệ nhân tài hoa của XQ Việt Nam.

 

Dự kiến, nghi lễ tiến dâng tặng Đại lễ tác phẩm Ước nguyện ngàn năm Thăng Long sẽ được tổ chức trang trọng và thành kính, với sự tham gia của các cấp lãnh đạo Trung ương và Hà Nội, giới sử học, nghệ thuật và đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Nguồn: VOV

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT