Non nước Việt Nam

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2010: Tôn vinh văn hoá Việt

Cập nhật: 17/03/2010 09:45:26
Số lần đọc: 3052
Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2010 sẽ được tổ chức qui mô cấp Quốc gia từ ngày 14/4 đến 23/4/2010, tại tỉnh Phú Thọ. Ngoài ra, các tỉnh, thành phố trong cả nước có di tích đền thờ Hùng Vương sẽ đồng loạt tổ chức tổ chức giỗ Tổ với các hoạt động phong phú, đa dạng.
Lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng vào 7 giờ ngày mùng 10 tháng 3 Âm lịch tại khu vực đền thờ Hùng Vương là hoạt động chính của Lễ hội Đền Hùng 2010.

Nét mới của ngày giỗ Tổ năm nay là chương trình khai mạc Lễ hội Đền Hùng sẽ gắn với khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII, nhằm phát huy vốn văn hoá của nhân dân các vùng, miền trong cả nước hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Từ 7 giờ - 11 giờ ngày mùng 1 tháng 3 Âm lịch, các địa phương trong tỉnh Phú Thọ sẽ diễu hành, rước kiệu để quảng bá tiềm năng văn hoá của từng vùng, miền. Theo lịch trình, các đoàn tập kết từ 4 tuyến đường trên thành phố Việt Trì, diễu hành qua Đại lộ Hùng Vương, sau đó về tập kết tại sân Bảo tàng Hùng Vương. Vào 20 giờ cùng ngày, tại khu vực trung tâm Lễ hội sẽ khai mạc Ngày hội văn hoá thể thao với chủ đề “Linh thiêng đất cội nguồn” do nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân dân gian của tỉnh Phú Thọ và các diễn viên của các đoàn nghệ thuật Trung ương trình diễn.

Khách tham dự giỗ Tổ năm nay còn được chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật như: thư pháp, hoa, cây cảnh...của các làng nghề truyền thống trên cả nước. Ngoài ra, còn được tham gia Lễ thả hoa đăng trên hồ Khuôn Muồi và ngã ba sông Bạch Hạc (Việt Trì).

Trong khuôn khổ Lễ hội, còn có những chương trình ca múa nhạc hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) tổ chức. Với chủ đề “Kinh đô Văn Lang - Thăng Long - Hà Nội ngàn năm toả sáng”, khán giả được đắm mình vào từng nốt nhạc, lời ca đặc sắc mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc. Chương trình này sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3 của Đài THVN.

Những bức ảnh tư liệu lịch sử quý giá của các vùng kinh đô Việt Nam sẽ được giới thiệu đến đông đảo công chúng tại triển lãm ảnh tổ chức ở khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Theo báo cáo của BTC, ngoài các hoạt động văn hoá, nghệ thuật còn có các cuộc thi thể thao như: Bơi chải trên sông Lô, giải quần vợt hữu nghị, giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc tranh cúp Hùng Vương... Bên cạnh đó còn có những hoạt động như thi gói bánh chưng, giã bánh dày...

Những hoạt động trong ngày Quốc giỗ năm nay nhằm mục đích giáo dục truyền thống yêu nước, biết ơn sâu sắc các vua Hùng và những bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước đồng thời giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

 

Nguồn: Website QĐND

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT