Tin tức - Sự kiện

Nhiều hoạt động văn hóa hướng về 1000 năm Thăng Long – Hà Nội

Cập nhật: 23/02/2010 09:37:22
Số lần đọc: 7442
Tiếp nối những hoạt động mừng Xuân Canh Dần trên cả nước, các lễ hội và nhiều hoạt động văn hóa khác hướng về Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội cũng được tổ chức. 

Ngày mùng 7 Tết Canh Dần (20/2/2010), tại xã Hiền Lương (huyện Hạ Hòa, Phú Thọ) đã chính thức khai hội đền Mẫu Âu Cơ, mở đầu cho chương trình "Du lịch về với cội nguồn" năm 2010 và hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

 

Trong không khí trang nghiêm, văn tế Vương Mẫu tại buổi lễ đã bày tỏ lòng tri ân công lao to lớn của mẹ Âu Cơ có công sinh thành 100 người con - cội nguồn của dân tộc Việt Nam và cầu cho quốc thái dân an.

 

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian được tổ chức trong 3 ngày diễn ra lễ hội nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống đoàn kết của dân tộc.

 

* Hàng trăm hình ảnh, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh, các kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam và tỉnh Nam Định cùng gần 1.000 cổ vật tiêu biểu (lựa chọn trong các đợt khai quật di tích phủ Thiên Trường - Nam Định) được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử tỉnh Nam Định từ ngày 20 - 27/2/2010.

 

Đây là hoạt động do Trung tâm UNESCO Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định tổ chức nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa, nghệ thuật, lịch sử của Việt Nam và tỉnh Nam Định, đáp ứng nhu cầu giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh Việt Nam tới người dân và bạn bè quốc tế.

 

Đây cũng là hoạt động văn hóa mừng Đảng, mừng xuân khởi đầu cho chuỗi các hoạt động hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc và kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội của tỉnh Nam Định.

  

* Được tổ chức lần đầu tiên vào ngày Tết Nguyên tiêu Xuân Quý Mùi 2003, Ngày thơ Việt Nam đã trở thành một hoạt động thường niên, bổ sung cần thiết vào kho tàng lễ hội dân gian Việt Nam.

 

Hoạt động này là một nét sáng tạo, đáp ứng được lòng yêu thơ của dân tộc ta, đồng thời tiếp nối và nâng cao những hình thức sinh hoạt thơ ca vốn có trong dân gian.

 

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 8 Xuân Canh Dần 2010 sẽ là một đại lễ hội thơ ca diễn ra trên mọi miền đất nước, trong đó, 3 điểm nhấn của lễ hội được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, Huế và Hà Nội.

 

Đây là dịp để làng thơ Việt Nam hòa chung không khí của cả nước kỷ niệm   80 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm thành lập nước và 35 năm đại thắng mùa Xuân, thống nhất đất nước và đặc biệt là hướng về kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

 

Thủ đô Hà Nội vẫn là trung tâm của "Ngày thơ Việt Nam” với nhiều hoạt động diễn ra trong suốt 3 ngày, từ ngày 13-15 tháng Giêng Canh Dần (26 – 28/2/2010).

 

Bên cạnh những hoạt động tại Hà Nội, ở TP. Hồ Chí Minh, lần đầu tiên hoạt động tôn vinh thơ ca sẽ được tổ chức ở Nhà hát Thành phố nhằm thu hút đông đảo những người yêu thơ và công chúng với chủ đề “Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long”.

 

Đêm thơ trên sông Hương tại Huế sẽ có chủ đề “Từ cố đô nhớ về cố đô”với các hoạt động trình diễn thơ, ngâm thơ, hát nhạc phổ thơ, thư pháp...

 

*Chương trình Lễ hội “Doanh nhân Việt Nam với Hoa Lư-Thăng Long-Hà Nội 1000 năm xây dựng và phát triển bền vững” sẽ chính thức diễn ra tại Ninh Bình và Hà Nội từ ngày 3-5/3/2010.

 

Thu hút hơn 1.000 doanh nhân tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia, đây là một lễ hội doanh nhân lớn nhằm khẳng định trong quá trình hội nhập và phát triển, doanh nhân Việt Nam thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, nhớ về các thế hệ cha ông đã có công xây dựng Thủ đô Thăng Long-Hà Nội cũng như dựng nước tại Cố đô Hoa Lư.

 

Chương trình Lễ hội được khởi hành từ Cung Văn hóa Hữu Nghị Hà Nội về Ninh Bình thắp hương bái kiến tổ tiên tại đền Vua Đinh, Vua Lê (Hoa Lư), trồng cây Bồ Đề có khắc đá lưu danh danh nhân, tổ chức tặng 1.000 suất học bổng cho 1.000 học sinh phổ thông học giỏi, vượt khó của tỉnh Ninh Bình…

Nguồn: website Chính Phủ

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT