Tin tức - Sự kiện

Khánh Hoà: Phục dựng lễ mừng lúa mới của đồng bào dân tộc Ra Glai

Cập nhật: 26/01/2010 08:20:53
Số lần đọc: 1549
Trong khuôn khổ chương trình, mục tiêu quốc gia về sưu tầm, bảo tồn và phát triển văn hóa của các dân tộc ít người, trong hai ngày 21 và 22/1, tại xã Sơn Hiệp, huyện miền núi Khánh Sơn, Sở VH,TT&DL tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Phòng VH-TT huyện đã tiến hành phục dựng và ghi hình lễ “Tết đầu lúa”  (hay còn gọi lễ “mừng lúa mới”) tại một gia đình đồng bào dân tộc Ra Glai.

Lễ “Tết đầu lúa” của đồng bào dân tộc Raglai xuất phát từ quan niệm: Cây lúa có vị thần cai quản và bảo vệ, do đó vào vụ thu hoạch lúa,  ngoài lễ cúng xin thần lúa cho phép thu hoạch, và sau khi đưa lúa về chòi (kho) tại rẫy, chủ nhân lấy một lượng lúa trên ngọn đống lúa chất trong chòi về giã, sàng và nấu cơm cùng các lễ vật khác cúng rước thần lúa về ăn mừng lúa mới.

Nét đặc biệt, lễ mừng lúa mới diễn ra hằng năm không cố định thời gian, mà xê dịch sau mỗi vụ thu hoạch. Thường đến mùa lúa chín, nhà nào lúa chín trước thì thu hoạch trước, đồng thời cũng làm lễ “Tết đầu lúa” trước, với sự hiện diện, chung vui của cộng đồng. Đây là một nét văn hóa đẹp trong đời sống tinh thần của người Ra Glai, và là dịp để gia đình và bà con lối xóm cùng chung vui, uống rượu cần và cùng nhau đánh mã la, cồng chiêng, múa hát quanh đống lửa thâu đêm suốt sáng...

Tuy nhiên, cùng với nhịp sống hiện đại, tục ăn “Tết đầu lúa”  của đồng bào Ra Glai đang dần bị mai một, một số nghi thức trong lễ hội đã bị mất đi. Vậy nên việc sưu tầm, phục dựng và ghi hình lại lễ hội này không chỉ giúp cho việc nghiên cứu mà còn góp phần giữ gìn, bảo tồn nét văn hóa hết sức đặc sắc này.

(Trung tâm Thông tin Du lịch)

Nguồn: CADN

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT