Hà Nội phong danh 16 làng nghề truyền thống
Tổng cộng, 16 làng nghề vừa được công nhận danh hiệu "Làng nghề truyền thống Hà Nội" đợt này. Cùng tấm bằng, mỗi làng nghề còn được UBND TP Hà Nội thưởng 5 triệu đồng.
Nghề gốm sứ có 3 làng nghề được "tôn vinh", là Bát Tràng, Giang Cao và Kim Lan, đều thuộc huyện Gia Lâm. Xã Kiêu Kỵ cùng huyện này cùng được công nhận "Làng nghề truyền thống" nhờ nghề dát vàng, bạc quý và may da.
Duy nhất tại Ninh Hiệp (Gia Lâm) có làng nghề thuốc nam, thuốc bắc Ninh Giang được công nhận "Làng nghề truyền thống".
Nghề mộc có làng Phụng Công ở xã Hòa Bình (Thường Tín) và làng Thượng Mạo ở phường Phú Lương (quận Hà Đông) được nhận danh hiệu. Đặc biệt, xã Thụy Hương (Chương Mỹ) có làng Phúc Cầu được công nhận "Làng nghề truyền thống" nhờ ngón nghề phục chế nhà cổ và mộc dân dụng.
Hai xã Lim Lũ và Xuân Thu của Sóc Sơn cùng có làng nghề mây, tre, trúc được công nhận đợt này. Cùng với đó, làng nghề truyền thống mây tre đan Lương Sơn ở Đông Sơn (Chương Mỹ) cũng nhận danh hiệu.
Danh hiệu "Làng nghề truyền thống Hà Nội" năm nay cũng được trao cho một số làng nghề khác, như: làng bún Phú Đô, làng may Cổ Nhuế, làng dệt Triều Khúc, làng gỗ mỹ nghệ Thiết Úng, làng nhạc cụ dân tộc Đào Xá.