Tin tức - Sự kiện

Phát triển du lịch biên giới: Cần chú trọng thu hút khách nội địa

Cập nhật: 10/12/2009 09:12:37
Số lần đọc: 1684
Đó là một trong những nội dung đã được đề cập đến trong Hội thảo phát triển Du lịch biên giới do Tổng cục Du lịch – Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch tổ chức tại thành phố Lạng Sơn hồi đầu tháng 11/2009.

Thực tế cho thấy, trong những năm qua, lượng khách đến tham quan, du lịch (DL) tại Lạng Sơn ngày càng tăng hơn. Một trong những loại hình thu hút được du khách phải kể đến chính là sự hấp dẫn của loại hình DL mua sắm tại các chợ cửa khẩu. Thông thường, du khách đến Lạng Sơn là khách nội địa thường đi theo một hành trình như: Tại thành phố Lạng Sơn - điểm dừng chân đầu tiên, du khách sẽ thăm một số di tích tiêu biểu như: Đền Kỳ Cùng; Nhị, Tam Thanh – Núi Tô Thị - Thành Nhà Mạc; Chùa Tiên; Đền Cửa Đông; Chùa Thành; Đền Trần… Sau đó tham quan, mua sắm tại chợ Đông Kinh, chợ Kỳ Lừa. Riêng với loại hình DL mua sắm, du khách đến Lạng Sơn còn có thú vui đến mua sắm tại chợ Cửa khẩu Tân Thanh (Văn Lãng) và chợ Đồng Đăng (Cao Lộc). Đặc biệt, tại Đồng Đăng –  du khách không chỉ vào mua sắm tại chợ mà còn vào vãn cảnh một di tích khá nổi tiếng là  Đền Mẫu. Tuy nhiên, qua thời gian, tua DL như kể trên đã trở nên quen thuộc và khó để thu hút du khách đến nhiều lần. Song, phải khách quan nhìn nhận rằng, loại hình DL mua sắm tại các chợ cửa khẩu vẫn có sức hút đáng kể. Do đó, trong hội thảo phát triển DL biên giới mới đây tại thành phố Lạng Sơn, một trong những giải pháp đã được đưa ra bàn thảo là cần quan tâm đầu tư phát triển  DL cộng đồng và các sản phẩm DL đặc thù tại các làng bản, địa phương biên giới để tạo sức hấp dẫn. Đồng thời, phát triển DL biên giới cần chú trọng thu hút cả du khách nội địa.

   
Thật vậy, trước ngày diễn ra hội thảo, Tổng cục Du lịch cùng Sở VH,TT – DL, các doanh nghiệp DL đã đi khảo sát hành trình DL về nguồn của Lạng Sơn theo tuyến: Thành phố Lạng Sơn – xã Hoàng Văn Thụ (huyện Văn Lãng) - huyện Văn Quan - huyện Bình Gia - huyện Bắc Sơn. Qua đó, đã thấy được những tiềm năng, sự hấp dẫn và phong phú của các điểm DL tại các địa bàn nói trên. Và đây thực sự là hướng mở, tạo sự phong phú về nội dung của loại hình DL biên giới không chỉ là  DL mua sắm nữa. Thứ nữa là, lượng du khách đến với loại hình DL biên giới sẽ không chỉ là du khách nước ngoài mà du khách nội địa cũng có nhu cầu và chiếm số lượng không nhỏ. Qua thống kê, lượng khách quốc tế qua các cửa khẩu đường bộ Việt Nam còn thấp, chỉ chiếm khoảng 20% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam mà thôi. Cho nên, quan tâm thu hút du khách nội địa là một hướng phát triển đúng đắn.

   
Như chúng ta đều biết, xu hướng du khách đi DL hiện nay đến các vùng đất, địa phương không chỉ dừng lại ở việc tham quan, thưởng ngoạn nữa mà nhu cầu của họ còn là được trải nghiệm, khám phá và cảm nhận thực sự. Chỉ đơn cử, khi du khách đến thăm làng bản của đồng bào dân tộc địa phương. Họ muốn không chỉ dừng lại ở việc tham quan, chụp ảnh mà cần có những mô hình, những hộ gia đình cụ thể để đến thăm, có thể giúp họ hiểu được sự tinh tế và phong phú, nét văn hóa (VH) giàu bản sắc của đồng bào dân tộc địa phương qua VH nhà, VH trang phục, lễ nghi, VH ẩm thực, nếp sinh hoạt. Như thế, sự hấp dẫn, ấn tượng của chuyến DL sẽ đằm sâu trong suy nghĩ, tâm thức của mỗi du khách. Ý nghĩa hơn cả, chúng ta còn thiết thực góp phần vào giữ gìn, bảo tồn, làm giàu và phát triển các giá trị VH tốt đẹp của dân tộc, quê hương. Vấn đề đặt ra ở đây chính là, các cấp, ngành hữu quan phải xây dựng được những mô hình, làng DL văn hóa cộng đồng điểm; hướng dẫn cho người dân cách thức làm DL với những kiến thức, kỹ năng cơ bản như đón tiếp, tổ chức các hoạt động phục vụ: thuyết minh, giới thiệu VH đặc trưng; ăn uống, lưu trú; tham gia trải nghiệm, khám phá…

   
Có thể thấy, trong những năm trở lại đây, DL Lạng Sơn đã có được những bước phát triển nhất định. Theo báo cáo tại hội thảo, năm 2008, tổng lượng khách đạt 1,7 triệu lượt. Tính trong 9 tháng đầu năm 2009 ước đạt hơn 1,5 triệu lượt khách. Do đó, việc quan tâm phát triển loại hình DL biên giới với những nội dung cụ thể, trong đó chú trọng đến thu hút mạnh mẽ cả khách nội địa thì tin tưởng rằng, DL Lạng Sơn sẽ còn khởi sắc hơn nữa trong thời gian tới và tiếp tục là một điểm đến ý nghĩa của du khách gần xa.

Nguồn: Báo Lạng Sơn

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT