Tin tức - Sự kiện

Du lịch và An ninh phối hợp đảm bảo an toàn cho du khách

Cập nhật: 06/11/2009 08:41:28
Số lần đọc: 1480
Tại TP Đà Nẵng vừa diễn ra Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế 274/QC-CA-DL (1999-2009) về công tác phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trong hoạt động du lịch do CATP Đà Nẵng và Sở VHTTDL tổ chức.

Trong 10 năm qua, hai ngành CA và du lịch TP Đà  Nẵng đã triển khai tích cực và  hiệu quả công tác phối hợp đảm bảo ANTT, phát triển kinh doanh cho hoạt động du lịch trên địa bàn. Cụ thể hằng năm, hai ngành thường xuyên phối hợp rà soát các địa bàn du lịch có liên quan đến ANTT nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Đặc biệt là việc chú  trọng giải quyết, xử lý trật tự, đảm bảo an toàn và tự do tham quan, mua sắm cho du khách tại các tuyến, điểm tham quan, khu danh thắng, di tích lịch sử văn hóa như đỉnh đèo Hải Vân, tuyến du lịch biển Sơn Trà, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Công viên Phạm Văn Đồng, chợ Hàn, khu danh thắng Ngũ Hành Sơn...

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do ngành CA phát động được các đơn vị, doanh nghiệp du lịch tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện. Qua đó, đã có 123 lượt đơn vị, cá nhân được các cấp khen thưởng. Các mặt công tác cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu, sân bay, cảng biển, đăng ký tạm trú, lưu trú, bảo vệ các sự kiện lễ hội, hội nghị... được triển khai ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả, đảm bảo môi trường du lịch “sạch”, an toàn.

Tuy nhiên, theo đánh giá, đến  nay, tình hình tội phạm núp bóng du lịch hoạt động vẫn còn tiếp diễn khá phức tạp. Điển  hình  như  tình trạng các đối tượng tội phạm đến từ các nước khu vực châu Phi, Trung Á theo đường du lịch xâm nhập vào Việt Nam dùng xảo thuật tinh vi để tráo tiền, lừa đảo các chủ cửa hàng buôn bán lớn, gây lo lắng cho người dân. Bên cạnh đó, 10 năm qua, tình trạng trộm cắp tài sản khách du lịch tại các khách sạn đã xảy  ra 28 vụ, gồm các tài sản có giá trị như vàng bạc, máy tính, điện thoại, máy ảnh, tiền USD; đã có 79 khách du lịch mang quốc tịch nước ngoài và khách nội địa có liên quan đến ANQG, TTATXH, TTATGT được phát hiện, xử lý.

Nhằm đáp ứng trước xu hướng chuyển biến mới tích cực của TP Đà Nẵng, tiếp tục  là điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư du lịch với tổng vốn hàng trăm triệu USD, đồng thời hoạt động lữ hành, du lịch quốc tế và trong nước cũng sẽ sôi động hơn với hàng loạt sự kiện lớn diễn ra cùng với những tour, tuyến du lịch mới hình thành, đi vào hoạt động, Hội nghị đã tiến hành ký kết quy chế mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp bảo vệ ANQG, TTATXH trong hoạt động du lịch đến năm 2015.

Theo đó, Hội nghị đã thống nhất đề ra 6 biện pháp, giải pháp trọng tâm thời gian tới: Triển khai quy chế phối hợp đến từng CBCS thuộc lực lượng CA các cấp từ TP đến quận, huyện, phường, xã và CBCNV các phòng, ban thuộc Sở, các đơn vị, DN du lịch; tham mưu cho thành phố chính sách phát triển du lịch gắn liền với đảm bảo ANTT; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trong các tổ chức, đơn vị, DN hoạt động du lịch; tham mưu xây dựng phương án diễn tập chống khủng bố, giải thoát con tin, phòng chống hoạt động các băng nhóm, ổ trộm cắp, cướp giật tài sản trong và ngoài khách sạn, cũng như tăng cường TTKS tại các tuyến, tour du lịch trọng điểm, nhất là về đêm; tăng cường công tác thanh kiểm tra, phát hiện, xử lý tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch không đúng quy định pháp luật và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi tại Đà Nẵng.

Nguồn: Báo Văn Hóa

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT