Tin tức - Sự kiện

Hội thảo “Giải pháp đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch Mộc Châu” tại tỉnh Sơn La

Cập nhật: 04/09/2009 10:09:07
Số lần đọc: 1693
Tại huyện Mộc Châu: Ngày 1/9/2009, UBND tỉnh Sơn La và Tổng Cục Du lịch Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Giải pháp đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch Mộc Châu”.

Tới dự có các đồng chí: Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Chí Thức, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh cùng lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh. Tham dự Hội thảo còn có các đồng chí đại diện cho các Cục, Vụ, Viện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương.
Với lợi thế là tỉnh có sự đa dạng về các vùng tiểu khí hậu; đặc biệt là cao nguyên Mộc Châu quanh năm mát mẻ, thích hợp cho phát triển chăn nuôi bò sữa, trồng chè và nhiều loại cây ăn quả, lại có lợi thế về giao thông nối Thủ đô Hà Nội với vùng Tây Bắc và có cửa  khẩu Quốc gia Lóng Sập, thuận lợi cho tuyến du lịch tới Luông Pha Băng (Lào); nhiều danh lam thắng cảnh đẹp thuận lợi cho phát triển du lịch... Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về du lịch Sơn La: Định hướng phát triển và giải pháp cùng các tham luận về phát triển du lịch Mộc Châu trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam; “Quy hoạch phát triển sản phẩm du lịch Mộc Châu trong quy hoạch phát triển du lịch Sơn La và khu vực Tây Bắc”; “Giải pháp thị trường cho các sáng kiến về du lịch bền vững vì người nghèo - Mô hình du lịch sinh thái và du lịch nông nghiệp Mộc Châu”; “Phát triển du lịch Mộc Châu thành điểm đến, mang lại lợi ích cho cộng đồng các dân tộc Sơn La”...
Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Thào Xuân Sùng nhấn mạnh: Sơn La nói chung và Mộc Châu nói riêng có nhiều ưu thế để phát triển du lịch, hình ảnh về du lịch Mộc Châu đã gây ấn tượng đặc biệt đối với khách du lịch nội địa và quốc tế. Để du lịch Sơn La, đặc biệt là du lịch Mộc Châu phát triển rất cần sự quan tâm của các bộ, ngành, các vụ, cục và Tổng cục Du lịch Việt Nam. Tỉnh Sơn La sẽ có chính sách ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch; đầu tư xây dựng các điểm lễ hội, các điểm du lịch, tham quan...

 

 

Nguồn: Website Sơn La

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT