Tin tức - Sự kiện

TP. Cần Thơ: Tiếp tục mùa lễ hội với nhiều hoạt động sôi động, hấp dẫn

Cập nhật: 29/04/2008 15:04:40
Số lần đọc: 5144
Tiếp tục chuỗi sự kiện của Năm Du lịch Quốc gia Mekong - Cần Thơ 2008 với chủ đề “Miệt vườn sông nước Cửu Long”, cuối tháng 4 và đầu tháng 5, tại TP. Cần Thơ sẽ diễn ra nhiều hoạt động sôi động, trong đó nổi bật là sự kiện “Cần Thơ - Đêm hội hoa đăng”. Đây là một trong 23 sự kiện của Năm Du lịch Quốc gia tại TP. Cần Thơ được đầu tư, chuẩn bị khá công phu...

Các hoạt động lễ hội này cũng nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975), Quốc tế Lao động (1/5) và sinh nhật Bác Hồ (19/5), kết hợp giáo dục truyền thống gắn với thành tựu của TP. Cần Thơ sau 33 năm xây dựng và phát triển.

Trước Đêm hội hoa đăng sẽ lần lượt có 3 chương trình mở màn nhằm “khởi động” cho sự kiện du lịch tháng tư và tháng năm. Đầu tiên, Hội chợ Triển lãm Mekong Expo 2008 sẽ khai mạc lúc 9 giờ sáng 29/4/2008 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Cần Thơ, dự kiến có hơn 300 gian hàng đến từ các tỉnh, thành trong cả nước tham gia. Hội chợ kéo dài đến ngày 05/5/2008 với các chương trình hấp dẫn như Hội thi nấu ăn “Bữa cơm dinh dưỡng gia đình” dự kiến có 19 đội thuộc các quận, huyện và Ban Nữ công của các sở, ban ngành trong TP. Cần Thơ tham dự. Tại đây, còn có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ hấp dẫn như: Đêm biểu diễn sáng tác ca khúc mới (quận Ninh Kiều); chương trình giao lưu văn hóa - biểu diễn nghệ thuật; Tổng kết biểu diễn Hội thi Thông tin lưu động quận Ninh Kiều chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4 và tháng 5; các hoạt động trò chơi dân gian, vận động. Ngoài ra, còn có chương trình tọa đàm, hội thảo, ký kết hợp tác kinh doanh, quảng bá thương hiệu, sản phẩm dành cho các doanh nghiệp tham gia hội chợ với nhiều hình thức...

Sự kiện lớn thứ hai là Liên hoan Ẩm thực Điểm hẹn “Món ngon Nam Bộ” sẽ diễn ra sáng 30/4/2008, tại Khu du lịch Cái Khế (đối diện vòng xoay công viên Nước). Chương trình liên hoan ẩm thực sẽ kéo dài đến ngày 04/5/2008. Đến với liên hoan lần này, thực khách không chỉ được thưởng thức những món ăn đặc trưng đồng quê của vùng sông nước Cửu Long mà còn tận mắt chứng kiến tài nghệ chế biến của các nghệ nhân Cần Thơ. Thực khách đến đây còn được lựa chọn các món ăn gắn liền với tên tuổi của từng địa phương như: bánh canh Bến Có - Trà Vinh, bún nước lèo - Sóc Trăng, bánh xèo Mười Xiềm - Cần Thơ... Nét độc đáo tại liên hoan lần này là khuôn viên các gian ẩm thực được thiết kế thoáng mát, thơ mộng. Đến đây, ngoài thưởng thức các món ngon, thực khách có thể dạo bước ngắm những hòn non bộ được thiết kế công phu, hoặc dừng chân bên những dòng suối chảy róc rách dọc theo những thảm cỏ xanh đang vươn mình khoe sắc nắng cùng với những ao cá nhỏ được bố trí hài hòa... Trong suốt thời gian diễn ra liên hoan ẩm thực, nơi đây còn có các chương trình văn nghệ phục vụ thực khách vào các buổi tối. Ông Trương Văn Ngon, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ, cho biết: “Sau Liên hoan Ẩm thực Điểm hẹn “Món ngon Nam Bộ”, nơi đây sẽ trở thành một trong những địa chỉ thưởng thức ẩm thực thường xuyên của du khách gần xa khi đến TP. Cần Thơ. Hằng ngày, nơi đây đều phục vụ thực khách các món ăn đặc trưng Nam bộ”.

Cũng trong ngày 30/4/2008, tại Khu Du lịch Phù Sa (khu vực 1, Cồn Ấu, phường Hưng Phú, quận Cái Răng) và Khu vực bờ kè Bãi Cát (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) sẽ diễn ra các hoạt động: Hội thi thả diều tự chế - biểu diễn thả diều nghệ thuật truyền thống Huế và Hội thi thả diều quận Ninh Kiều mở rộng 2008. Đối tượng tham dự hai hội thi này là các cá nhân hoặc nhóm người trong và ngoài TP. Cần Thơ. Từ 10 giờ đến 17 giờ trong hai ngày 30/4 và 1/5, tại Khu Du lịch Phù Sa cũng sẽ diễn ra hoạt động thả diều nghệ thuật truyền thống Huế do Trường Đại học Nghệ thuật Huế biểu diễn. Sẽ có 25 loại diều (có diều rồng dài 60 mét, diều phướn ngũ sắc dài 300 mét) với 10 người biểu diễn. Không những thế, vào những ngày này, Khu du lịch Phù Sa còn đưa vào khai thác nhiều dịch vụ mới phục vụ du khách như: động khủng long, đua quay, xe lửa tham quan, 5 gian trò chơi thiếu nhi; trưng bày hai gian hàng thủ công mỹ nghệ đặc trưng của 13 tỉnh, thành ĐBSCL. Tại khu ẩm thực “Quê tôi” sẽ tái hiện bảy gian làng nghề truyền thống như thêu, đan nón, dệt chiếu, thợ mộc...; kết hợp bán hàng gánh trên 20 món và các cuộc thi: đi cầu khỉ, tát mương bắt cá; tái hiện chợ nổi trên sông. Ông Nguyễn Văn Tươi, Phó Giám đốc Khu du lịch Phù Sa, cho biết: “Dịp này, đơn vị tăng cường 20 chiếc tàu đưa đón khách miễn phí qua khu du lịch Phù Sa”.

Điểm nhấn chính của sự kiện năm du lịch tháng tư và tháng năm là “Cần Thơ - Đêm hội hoa đăng” sẽ được khởi động từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút ngày 30/4/2008 tại các tuyến phố Nguyễn Thái Học - Võ Văn Tần. Từ chiều 30/4, khu vực nội ô của TP. Cần Thơ bắt đầu nhộn nhịp với các sự kiện bắt mắt, hoành tráng. Ở ba tuyến đường: Võ Văn Tần - Nguyễn Thái Học - Hai Bà Trưng sẽ treo nhiều đèn hoa đủ màu sắc. Từ 18 giờ, diễu hành môtô hoa đăng (với 118 môtô phân khối lớn được huy động từ các tỉnh, thành ĐBSCL được trang trí cờ hoa rực rỡ) theo các tuyến: trước UBND TP. Cần Thơ về quận Ô Môn đi theo Lộ Vòng Cung về quận Cái Răng, đường 30/4, Hòa Bình, Võ Văn Tần và tập kết trước sân lễ gần chợ cổ Cần Thơ. Tại sân lễ chính sẽ diễn ra chương trình văn nghệ tổng hợp do các nghệ sĩ TP. Cần Thơ và TP HCM thể hiện. Sau đó, tối 1 và 02/5/2008, tại sân khấu lễ tiếp tục diễn ra các chương trình giao lưu văn nghệ.

Dịp này, tại các điểm vườn du lịch, tụ điểm vui chơi giải trí, nhà hàng khách sạn (như Làng Du lịch Mỹ Khánh, Nhà hàng Sông Hậu, Nhà hàng Hoàng Cung...) khắp nội ô và vùng ven TP. Cần Thơ sẽ có nhiều hoạt động ẩm thực, giải trí phục vụ du khách khi đến TP. Cần Thơ.

Nguồn: Báo Cần Thơ

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT