Tin tức - Sự kiện

Lần đầu tiên khách du lịch được chiêm ngưỡng tranh tường tại Cung An Định (Huế)

Cập nhật: 23/04/2008 10:04:15
Số lần đọc: 1818
Hệ thống tranh tường Cung An Định lần đầu tiên đã mở cửa phục vụ công chúng, kể từ khi thực hiện dự án trùng tu các bức bích họa trong nội điện. Tại đây, người xem có thể chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp lộng lẫy như thời hoàng kim của phong cách nghệ thuật và kiến trúc Pháp - Việt của Cung An Định (hệ thống di tích Cố đô Huế) tồn tại gần 100 năm nay.
Để phục hồi lại các bức tranh tường của biệt cung này, từ tháng 6/2002, CHLB Đức đã trợ 17.580 euro và cử chuyên gia giúp phục hồi 6 bức tranh tường ở Khải Tường Lâu (thuộc Cung An Định) có kích cỡ 1,8m x 1,4m và 1,8m x 1m. Tiếp sau đó, ở giai đoạn 2, CHLB Đức tiếp tục đầu tư 444.810 euro giúp phục hồi khoảng 3.610 m2 tranh và hoạ tiết trang trí các tường và trần nhà của Cung An Định. Cung An Định được xây dựng từ năm 1919, dưới triều vua Khải Định, từng là nơi ở của vua Khải Định lúc chưa lên ngôi, cũng là chỗ ở của bà Từ Cung (mẹ của vua Bảo Đại), và chỗ ở của vua Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương khi vừa thoái vị.
 
Trong dịp này, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế còn tổ chức trưng bày các cổ vật tiêu biểu của Hoàng cung Triều Nguyễn thuộc nhóm các sưu tập đồ đồng, pháp lam, gốm sứ và đồ gỗ. Hiện, các sưu tập cổ vật thời Nguyễn (1802-1945) bao gồm các bộ sưu tập y phục của hoàng gia, đồ dùng trong sinh hoạt nơi cung cấm, bộ tranh vẽ trên gương, bộ nhạc khí dùng trong các cuộc lễ hội chốn cung đình, với 10.801 hiện vật cổ, bao gồm 8.388 hiện vật đang trưng bày, lưu giữ và 2.413 hiện vật ở 12 cơ sở di tích khác…
Nguồn: Website Đảng CSVN

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT