Ðầu tư Du lịch

Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái hồ Kala, Lâm Đồng

Cập nhật: 23/04/2008 08:04:23
Số lần đọc: 5074
Kala là hồ thủy lợi lớn nhất Lâm Đồng. Bên cạnh diện tích mặt nước rộng lớn là khu rừng trồng và rừng nguyên sinh bạt ngàn, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp cùng với nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số bản địa, đang hấp dẫn các nhà đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái.

Xí nghiệp Nguyên liệu giấy Lâm Đồng - đơn vị thành viên của Công ty Cổ phần  giấy Tân Mai vừa trình UBND tỉnh Lâm Đồng Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng hồ Kala thuộc địa bàn xã Bảo thuận, huyện Di Linh (Lâm Đồng) – nơi doanh nghiệp này đang triển khai dự án trồng rừng nguyên liệu giấy.


Theo đó, trên diện tích tổng thể 4.140ha, xí nghiệp Nguyên liệu giấy Lâm Đồng sẽ đầu tư  917 tỷ đồng để xây dựng một khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tổng hợp quanh hồ Kala có diện tích mặt nước trên 300 ha với nhiều hạng mục như khu resort, làng biệt thư cho thuê bên hồ (rộng gần 90 ha), khu resort dưới nước (15ha), khu dịch vụ giải trí, săn bắn động vật thả rừng, vườn hoa, 1 sân gofl 18 lỗ, khách sạn, nhà hàng cao cấp, làng nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số bản địa. Tại đây cũng sẽ có một số dịch vụ hấp dẫn như văn hóa cồng chiêng, leo núi, đi thuyền độc mộc trên hồ Kala, cắm trại, tham quan các buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số bản địa ở giữa các khu rừng nguyên sinh.

Nguồn: VOV

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT