Tin tức - Sự kiện

Xúc tiến quảng bá du lịch miền trung Việt Nam tại Thái-Lan

Cập nhật: 21/04/2008 14:04:27
Số lần đọc: 1978
Nhằm quảng bá sâu rộng hình ảnh “Điểm đến an toàn hấp dẫn” của miền trung Việt Nam nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng, ngày 18/4, tại Khon Kaen, Thái-lan, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam và các Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam đồng chủ trì tổ chức chương trình xúc tiến quảng bá du lịch miền trung Việt Nam mang tên “Road Show Khon Kaen - 2008”.

Tham dự chương trình có Tổng Lãnh sự  Việt Nam tại Khon Kaen Trần Nguyên Trực, đại diện Sở Văn hóa, Du lịch và Thể thao Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam, đại diện các cơ quan chức năng Thái-lan như phòng Thương mại Khon Kaen, Văn phòng du lịch Thái-lan khu vực 3, 4 và 5 vùng đông bắc Thái-lan.

 

Phát biểu ý kiến tại Road Show Khon Kaen - 2008, Tổng Lãnh sự Trần Nguyên Trực nhấn mạnh, nhờ việc tăng cường quảng bá của các ngành quản lý du lịch và các doanh nghiệp lữ hành của hai bên, trao đổi du lịch của hai nước đã có chuyển biến rõ rệt, lượng khách du lịch đến mỗi nước không ngừng tăng nhất là từ khi hình thành “Tuyến hành lang kinh tế Đông-Tây” và cầu Hữu nghị II bắc qua sông Mê Công.

 

Tổng Lãnh sự Việt Nam bày tỏ mong muốn các ngành quản lý du lịch và các doanh nghiệp lữ hành miền trung Việt Nam và khu vực đông bắc Thái-lan  tăng cường hợp tác, liên kết mạnh mẽ nhằm thu hút lượng du khách đến mỗi nước theo mục tiêu đề ra đồng thời khẳng định Tổng lãnh sự quán Việt Nam sẽ làm tốt vai trò là cầu nối thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế và quan hệ du lịch giữa Việt Nam và Thái-lan, trước  hết là giữa các tỉnh miền trung Việt Nam và các tỉnh vùng đông bắc Thái-lan.

 

Ông Nuan Sansorn, Giám đốc Văn phòng Du lịch Thái-lan khu vực 3 vùng Đông Bắc vui mừng trước lượng du khách hai nước không ngừng tăng trong những năm lại đây,  bày tỏ hy vọng thông qua các hình thức như tổ chức thường xuyên các cuộc hội thảo, Road Show…, việc tăng cường trao đổi hợp tác giữa các cơ quan quan lý du lịch và giữa các doanh nghiệp du lịch, lữ hành hai nước, trước hết giữa các tỉnh vùng đông bắc Thái-lan và các tỉnh miền Trung Việt Nam sẽ được đẩy mạnh.

 

Ông đánh giá cao sáng kiến của phía Việt Nam chọn Khon Kaen làm nơi tổ chức Road Show lần này, vì Khon Kaen là tỉnh lớn tại Thái-lan, có ưu thế là trung tâm hành chính, thương mại, giao thông, y tế và dịch vụ.

 

Road Show Khon Kaen - 2008, hay còn gọi là chương trình xúc tiến “Du lịch Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng trên con đường di sản thế giới ở miền trung Việt Nam và hành lang kinh tế Đông-Tây” là cơ hội để các nhà quản lý du lịch Thái-lan vùng Đông Bắc với các cơ quan quản lý du lịch của ba tỉnh miền Trung Việt Nam, các công ty du lịch, lữ hành hai nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm , nghiệp vụ cũng như bàn biện pháp tăng cường hợp tác.

 

Chương trình Road Show Khon Kaen - 2008 thu hút gần 40 doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực du lịch, lữ hành, khách sạn, nhà hàng, dịch vụ y tế tại khu vực Đông Bắc Thái-lan và trên 20 doanh nghiệp du lịch và lữ hành đến từ ba tỉnh miền Trung Việt Nam.

 

Đại diện các tỉnh miền Trung đã giới thiệu với các đồng nghiệp Thái-lan tổng quan về tiềm năng du lịch tại các  địa phương mình cũng như các sự kiện và hoạt động văn hóa du lịch, lễ hội lớn của các địa phương trong năm 2008, đặc biệt là Festival Huế 2008 sẽ diễn ra từ ngày 03/6 đến 11/6 với sự tham dự của đông đảo các đoàn khách quốc tế, trong đó có Thái-lan.

 

Thành công của Road Show Khon Kaen - 2008 góp phần tích cực vào việc khai thác thị trường du lịch Thái-lan, đặc biệt là thị trường khu vực đông bắc, nơi có nhiều tỉnh đã kết nghĩa với các tỉnh miền Trung Việt Nam, đồng thời hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp hai bên thiết lập và mở rộng quan hệ hợp tác, liên kết cùng phát triển, góp phần tăng cường quan hệ kinh tế, tăng trưởng thương mại và đầu tư của mỗi nước.
Nguồn: Báo Nhân Dân

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT