Nhìn ra thế giới

Louvre (Pháp) - Bảo tàng thu hút du khách nhất thế giới

Cập nhật: 28/04/2009 08:54:41
Số lần đọc: 2361
Với tổng diện tích 210.000 m2 cùng 35.000 hiện vật trưng bày, Louvre là một trong những viện bảo tàng nghệ thuật và lịch sử nổi tiếng nhất và qui mô nhất trên thế giới. 

Nằm tại Quận 1 thủ đô Paris hoa lệ của Pháp, bên bờ sông Sein, Louvre vốn là một pháo đài do vua Phillipe Auguste cho xây dựng vào năm 1190. Đến thời vua Charles V, cuối thể kỉ 14, Louvre trở thành cung điện hoàng gia, và tiếp tục được mở rộng qua các triều đại. Từ năm 1672, khi triều đình Pháp chuyển về lâu đài Versailles, bộ sưu tập hoàng gia được lưu trữ tại Louvre. Trong thời kì Cách mạng Pháp, cung điện này trở thành bảo tàng, bắt đầu mở cửa từ ngày 10 tháng 8 năm 1793.

Các hiện vật trưng bày tại bảo tàng có nguồn gốc khác nhau. Ban đầu, các hiện vật chủ yếu có từ bộ sưu tập hoàng gia và tài sản của giáo hội bị tịch thu trong thời kì cách mạng. Sau đó, dưới thời Đệ nhất đế chế, những cuộc chinh phạt của Napoléon đã mang về nhiều tác phẩm nghệ thuật và hiện vật khảo cổ giá trị. Nhưng sau thất bại của quân đội Pháp trong trận Waterloo, phần lớn các hiện vật này đã trở về với những chủ nhân thực sự của nó. Hiện nay, phần lớn hiện vật của Louvre là do bảo tàng mua hoặc được tặng.

Tới Louvre, du khách sẽ choáng ngợp trước một rừng hiện vật. Bảo tàng có 380.000 hiện vật, song chỉ có 35.000 hiện vật được trưng bày. Trong bảo tàng có những hiện vật về các nền văn minh cổ, nghệ thuật Hồi giáo, nghệ thuật Châu Âu từ thế kỉ 13 tới giữa thế kỉ 19. Trong đó có các tác phẩm vô giá như tượng thần Vệ nữ Milo, tượng thần chiến thắng Samothrace, bức hoạ Mona Lisa, bức hoạ Nữ thần Tự do dẫn dắt nhân dân, cùng các hiện vật quí giá đại diện cho các nền văn minh cổ như bộ luật Hamurabi được khắc trên đá có niên đại từ năm 1760 trước Công nguyên hay bộ sưu tập xác ướp Ai Cập.

Louvre không chỉ cuốn hút bởi những tác phẩm giá trị mà nó trưng bày, Louvre còn được biệt đến qua các tác phẩm văn học kinh điển như Hoàng hậu Margot, Ba chàng lính ngự lâm hay Tình sử Angelique, và mới đây là cuốn tiểu thuyết trinh thám li kì Mật mã Da Vinci.

Bảo tàng Louvre còn có một kim tự tháp bằng kính rất nổi tiếng. Kim tự tháp này được xây dựng theo ý tưởng của cố tổng thống Francois Mitterrant năm 1983. Việc xây dựng một kim tự tháp Ai Cập ngay giữa sân chính của điện Louvre đã khiến người dân Pháp phản ứng gay gắt. Họ phản đối ý tưởng này vì sự hiện diện của một kiến trúc ngoại lai cũng như yếu tố hiện đại sẽ làm phá vỡ cấu trúc lịch sử của cung điện Louvre. Tuy nhiên, công trình này vẫn được xây dựng và đã trở thành điểm đến rất thú vị của khách du lịch.

Mỗi năm, lượng khách tới tham quan Louvre không ngừng tăng lên. Trung bình mỗi ngày, bảo tàng đón tới gần 30.000 khách. Du khách tới Paris không thể không ghé thăm Louvre.

Nguồn: website dulichnet

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT