Ðầu tư Du lịch

Đắk Lắk: Khôi phục nghề gốm của dân tộc M’nông

Cập nhật: 31/03/2009 13:43:01
Số lần đọc: 3099
Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk đang tổ chức cho các nghệ nhân biết nghề gốm của dân tộc M’nông R’lâm sản xuất một số sản phẩm gốm truyền thống theo đơn đặt hàng để làm hàng lưu niệm phục vụ khách du lịch.

Với dự án này, ngành văn hóa tỉnh Đắk Lắk mong muốn bảo tồn, phát triển nghề gốm của dân tộc M’nông đang bị mai một, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho đồng bào và làm ra những món quà lưu niệm đặc trưng của địa phương.
 
Theo các kết quả sưu tầm, nghiên cứu của bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, đồng bào dân tộc M’nông (nhóm M’nông R’lâm) vốn có nghề gốm truyền thống rất lâu đời.
 
Cách chế tác đồ gốm của người M’nông R’lâm ở Đắk Lắk khá độc đáo, không cần dùng bàn xoay như thường lệ mà nặn bằng tay và di chuyển xung quanh vật chế tác để tạo dáng. Cách làm này gần giống với cách chế tác gốm Bầu Trúc của người Chăm ở Ninh Thuận.
 
Nguyên liệu để chế tác đồ gốm là loại đất sét được đánh nhuyễn, không pha trộn, thêm vào đó là các hoạ tiết hoa văn riêng biệt, độc đáo của người M’nông.
 
Sản phẩm gốm thô sau khi chế tác xong thì được nung lộ thiên bằng củi trong vòng 30 phút, nhưng vẫn khá bền và tinh xảo.

Nguồn: TTXVN

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT